Nóng: TP.HCM có ca dương tính Covid-19 mới là con của BN4780, liên quan chuỗi lây nhiễm hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

Duy Tính
Duy Tính
25/05/2021 08:42 GMT+7

Thêm người con của bà bán bánh canh cá lóc O Thanh ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 dương tính với Covid-19 . Như vậy, chuỗi lây nhiễm tại con hẻm này đã lên đến 5 ca.

Sáng 25.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP.HCM vừa có thêm ca dương tính với Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3).

TP.HCM thêm ca Covid-19 liên quan quán bánh canh O Thanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

Ca dương tính với Covid-19 mới được xác nhận là con gái của BN4780 ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu – quán bán bánh canh cá lóc O Thanh.
Theo thông tin ban đầu, người này không sống chung với mẹ (BN4780) mà chỉ đến thăm. Sau khi phát hiện BN4780 nhiễm Covid-19, chị được cách ly, xét nghiệm lần 1 âm tính, được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Ngày 24.5, người này sốt, được xét nghiệm và phát hiện dương tính với Covid-19. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị.
Như vậy, từ ngày 18.5 đến nay TP.HCM phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm.

Trung tâm TP.HCM sau 1 năm Covid-19: Cơn "phong ba" 30 năm chưa từng thấy

Chuỗi lây nhiễm thứ nhất liên quan đến BN4514 (ngụ TP.Thủ Đức), BN4583 (ngụ Q.7), kết quả giải mã bộ gen của vi rút cho thấy 2 bệnh nhân này có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).
Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại quán bán canh O Thanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, gồm các bệnh nhân: BN4780, BN4781 (con BN4780), BN4782 (con BN4780), BN5329 (cháu ngoại BN4780) và một ca dương tính mới chưa định số BN, kết quả giải mã bộ gen vi rút trên BN4780 cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.