TP.HCM: Bé 18 tháng tuổi dương tính Covid-19 liên quan chuỗi lây nhiễm tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

24/05/2021 11:43 GMT+7

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu Q.3, TP.HCM thì đã có 4 ca lây nhiễm tại địa điểm này.

Sáng nay 24.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP.HCM vừa phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3).
Đó là trường hợp bé 18 tháng tuổi, cháu ngoại của BN 4780 ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu.

TP.HCM lại thêm ca Covid-19: Bé 18 tháng tuổi liên quan hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

Trước đó, ngày 20.5, sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến BN 4780 với 3 ca: BN 4780, 4781 và 4782, bé 18 tháng tuổi nói trên cùng gia đình được cách ly.
Bé có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, xét nghiệm lần thứ 2 vào ngày 23.5 thì kết quả dương tính.
Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 15.5 và 18.5 bé có sang nhà ngoại tại hẻm 287 Nguyễn Đình  Chiểu. Hiện nhà bé ở Q.Tân Bình đã được cách ly. Hàng xóm cũng được cách ly toàn bộ.

TP.HCM khuyến cáo người già hạn chế ra đường, giảm thăm nuôi bệnh viện phòng Covid-19

Kết quả xét nghiệm ca nghi nhiễm Covid-19 ở hẻm 984 Quang Trung

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ca nghi nhiễm ở hẻm 954 Quang Trung, Q.Gò Vấp có các triệu chứng khá điển hình của bệnh Covid-19 như sốt, khó thở, đau họng, mất vị giác, đồng thời chụp Xquang có hình ảnh viêm phổi.
Xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 lần đầu, bệnh nhân có kết quả dương tính yếu. Sau đó khi xét nghiệm lần 2 và lần 3 thì bệnh nhân cho kết quả âm tính.
Ngay từ thời điểm có kết quả xét nghiệm lần 1, ngành y tế đã tiến hành đầy đủ các biện pháp chống dịch, hiện hẻm 954 Quang Trung (P.8, Q.Gò Vấp) vẫn còn phong tỏa.
Như vậy, trong 6 ngày qua, TP.HCM có 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng, mới nhất là các ca lây nhiễm liên quan hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.