Ông Mai Văn Huỳnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

28/06/2021 12:05 GMT+7

Tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ông Mai Văn Huỳnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lâm Minh Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 28.6, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét 3 nhóm vấn đề, trong đó trọng tâm là làm công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh HĐND, UBND và hội thẩm nhân dân TAND dân tỉnh.
Kỳ họp thông qua nghị quyết xác nhận cho 60 đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng ban, phó trưởng các ban HĐND; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hội thẩm nhân dân TAND tỉnh.
Theo đó, ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HDNĐ nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ông Mai Văn Huỳnh 56 tuổi, quê quán xã Ngọc Chúc, H.Giồng Riềng, Kiên Giang, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế.
Ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ông Lâm Minh Thành 49 tuổi, quê quán TT.Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang, trình độ chuyên môn cử nhân luật.

Kỳ họp lần này cũng đã thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát (không bao gồm các lực lượng được quy định tại Nghị quyết số 16 của Chính phủ) được chi trực là 150.000 đồng/người/ngày và hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hưởng được tính theo số ngày thực tế tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu bà Lê Hồng Thắm (43 tuổi), ông Giang Minh Phục (53 tuổi) cùng giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 3 ông Nguyễn Đức Chín (51 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (44 tuổi), Nguyễn Lưu Trung (51 tuổi) cùng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 21 ủy viên UBND tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.