Ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
03/08/2019 12:52 GMT+7

Ngày 3.8, tại Bến Tre, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trao Quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Phan Văn Mãi.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay thế cho ông Võ Thành Hạo. Tại buổi lễ, ông Võ Thành Hạo cũng nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
Ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021 (được bầu vào ngày 9.1.2019 với 100% phiếu đồng thuận, thay cho ông Võ Thành Hạo). 
Ông Phan Văn Mãi, 46 tuổi, quê quán xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.
Trước năm 2008, ông Phan Văn Mãi làm Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre (Tỉnh ủy viên).

Từ 2008 - 2011, ông Pham Văn Mãi được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn; từ năm 2012 đến tháng 3.2014, làm Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 3.2014, ông Phan Văn Mãi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11.2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Chiều 12.7 vừa qua, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre, 41/48 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre dự hội nghị và tham gia bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy trình. Kết quả có có 41 phiếu đồng thuận bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Phan Văn Mãi (đạt tỷ lệ 100%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.