Pháo lậu liên tục tuồn qua biên giới dịp gần Tết Mậu Tuất

04/01/2018 11:55 GMT+7

Gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu từ Lào, Campuchia qua biên giới Việt Nam ngày càng gia tăng.

Ngày 4.1, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết từ ngày 28.12.2017 đến 1.1.2018, đơn vị liên tục bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo lậu.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 28.12.2017, trên QL40, thuộc làng Iệc, xã Bờ Y (H.Ngọc Hồi), Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện kiểm tra hành chính xe máy BS 77S2 - 8833 do Nguyễn Văn Khuyến (37 tuổi, trú làng Ngọc Hải, xã Bờ Y) điều khiển, phát hiện chở 1 vỏ tủ lạnh màu trắng, chứa bên trong chứa 32 kg pháo.

Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 30.12.2017, Công an H.Ngọc Hồi nhận được tin báo của người dân tại đường NT18, thuộc thôn 7, TT.Pleikần (H.Ngọc Hồi) có 2 bao tải màu xanh nghi chứa pháo. Công an kiểm tra thì phát hiện bên trong 2 bao tải màu xanh có chứa 50 kg pháo nên lập biên bản tịch thu.

Tối 30.12.2017, Công an H.Ngọc Hồi kiểm tra xe máy BS 77H6 - 8060 do Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, trú tại làng Iệc, xã Bờ Y) điều khiển thì phát hiện chở 33 kg pháo lậu nên tạm giữ để điều tra làm rõ.
Tuần tra khu vực biên giới giáp Lào, nơi pháo lậu tuồn vào Việt Nam Ảnh: P.A
Khó bắt được người vận chuyển pháo lậu
Theo thượng tá Hà Văn Trịnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Đồn BP Bờ Y), chỉ 2 tháng cuối năm 2017, đơn vị phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y bắt hơn 1 tấn pháo lậu.
Cụ thể, sáng 26.12.2017, đơn vị này phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt 2 vụ vận chuyển với tổng số hơn 320 kg pháo lậu.

Vụ đầu tiên, lúc 1 giờ 30 ngày 26.12.2017, hai đơn vị nói trên tuần tra, kiểm soát tại bãi số 0 (khu vực cửa khẩu) phát hiện 7 bao tải được cất giấu trong bụi cỏ, bên trong chứa 151 hộp vuông với tổng trọng lượng 234 kg pháo.

Pháo lậu Công an H.Ngọc Hồi bắt từ ngày 28.12 đến 30.12.2017 Ảnh: Công an H.Ngọc Hồi cung cấp

Đến 4 giờ 30 cùng ngày, hai lực lượng mật phục tại khu vực cột mốc 790 khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện một nhóm người cõng bao tải phái sau lưng đi từ biên giới Lào về Việt Nam. Khi thấy tổ tuần tra, nhóm này đã vứt lại 3 bao tải và bỏ chạy. Kiểm tra thấy bên trong, tổ tuần tra phát hiện chứa 33 hộp với 88 kg pháo hoa. Hiện toàn bộ tang vật đang được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, từ ngày 18.10 - 7.12.2017, Công an H.Ngọc Hồi còn bắt giữ 5 vụ vận chuyển pháo lậu, với khối lượng 284 kg.
Trong số 8 vụ phát hiện pháo lậu vừa nêu, chỉ có 3 vụ bắt được 6 người vận chuyển, còn 5 vụ chỉ tịch thu pháo, còn người thì trốn nhanh vào rừng rậm giáp giữa Việt Nam - Lào.
Taxi chở pháo lậu bị CSGT tỉnh Kon Tum bắt giữ Ảnh: Hoàng Ngọc
Quảng Bình: Luồn rừng trong đêm đưa pháo lậu qua biên giới
Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, rạng sáng 3.1, các đơn vị biên phòng đã phá được vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới.
Theo đó, khi tiến hành tuần tra trong khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa; cách mốc 528 khoảng 100 m về phía Việt Nam), Bộ đội biên phòng đã phát hiện 3 người Lào đang gùi bao hàng trên lưng đi hướng từ Lào về Việt Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn.
[VIDEO] Gùi hàng quốc cấm xuyên biên giới chỉ vì hơn 2 triệu đồng
3 nghi can Lào và tang vật Ảnh: C.T.V
Kiểm tra thì cả 3 không có giấy tờ tùy thân; trong khi 3 bao hàng lại chứa đầy hộp pháo hoa, pháo nổ, pháo bi các loại khác nhau với tổng trọng lượng 64 kg.
Qua xác minh, đấu tranh biết được 3 người có tên là: Phoông Sĩ Sôm Xay (22 tuổi), Kẹo Ta Phết Sắc Đa (25 tuổi), Xu Ni Bút Sá Nhở (29 tuổi, cùng ở bản Pạc Pha Năng, H.Bua La Pha, Khăm Muộn, Lào).
Cả 3 khai nhận được 1 người Việt Nam, không rõ tên tuổi thuê gùi pháo lậu từ Lào về với tiền công là 1 triệu kíp Lào.
Vụ việc đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình tiếp tục xử lý.
Trương Quang Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.