Khởi tố nghi phạm nổ mìn nhà anh ruột ở Thanh Hóa

27/02/2019 16:26 GMT+7

Nghi phạm đặt mìn, kích nổ nhà anh ruột ở Thanh Hóa vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can để điều tra về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Chiều 27.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Xô (56 tuổi, ngụ tại thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, tháng 10.2018, ông Xô xảy ra mâu thuẫn với anh ruột là ông Nguyễn Huy Liên (60 tuổi) và anh Nguyễn Huy Thông (con trai ông Liên).
Nhà ông Nguyễn Huy Liên bị hư hỏng do em ruột đặt mìn Ảnh Minh Hải
Để trả thù, ông Xô liên hệ với một người ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mua 2 kg thuốc nổ, 1,5 m dây cháy chậm và 2 kíp nổ đưa về nhà chế tạo mìn. Đến khoảng 2 giờ 10 ngày 9.2, lợi dụng gia đình ông Liên đang ngủ, ông Xô bắc thang leo qua lan can, đặt quả mìn tự chế trước hiên tầng 2 nhà anh trai, sau đó kích nổ và rời đi. Khi ông Xô chạy được một đoạn thì mìn nổ khiến ông Liên và 2 cháu nội đang ngủ ở tầng 2 bị thương.
Vụ nổ làm sàn tầng 2 ngôi nhà của gia đình ông Liên bị thủng khoảng 2 m2; tường nhà, các cánh cửa và đồ dùng trên tầng 2 đều hư hỏng. Ngoài ra, cửa của 4 nhà lân cận cũng bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản ước khoảng hơn 500 triệu đồng.
Nghi phạm Nguyễn Huy Xô Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp
Ngay sau khi gây án, ông Xô đã lấy xe máy xuống thành phố Thanh Hóa (cách hiện trường khoảng 20 km) thuê phòng nghỉ qua đêm, sau đó bỏ trốn vào huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Khi đang lẩn trốn tại Nghệ An thì ông Xô bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.