Oanh "Hà" lãnh án 5 năm tù

14/07/2011 14:35 GMT+7

(TNO) Sáng 14.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, SN 1957, quê Hải Phòng) 5 năm tù giam về tội "tổ chức đánh bạc".

>> Chị em Oanh "Hà" chối tội tổ chức đánh bạc
>> Oanh "Hà" loanh quanh chối tội
>> Xét xử đường dây đánh bạc do Oanh “Hà” tổ chức

Cùng tội danh trên, Trần Văn Kiên (tức Kiên “thép”, SN 1974) lãnh án 3 năm 6 tháng tù giam, Vũ Thị Hằng (SN 1961) 30 tháng tù giam, Trần Quang Lưu (tức Lưu “phở”, SN 1963) 2 năm tù giam, Phạm Văn Tuấn (tức Lốc, SN 1983) 18 tháng tù giam, Đào Thế Anh (tức Vít, SN 1981) 16 tháng tù giam, Phạm Đức Hưng (SN 1987) 18 tháng tù giam, Nguyễn Đình Thủy (SN 1975) 18 tháng tù giam, Trần Đức Hồng (SN 1980) 18 tháng tù giam, Nguyễn Trung Tâm (tức Tâm “mập”, SN 1981) 12 tháng tù giam, Mai Huy Hiếu (tức Hiếu “lé”, SN 1972) 30 tháng tù giam, Nguyễn Thị Tây (SN 1961) 30 tháng tù giam, Nguyễn Văn Căn (SN 1962) 2 năm tù treo.

Ngoài ra, Đỗ Mạnh Toàn (SN 1973) bị phạt 6 tháng tù giam, Cao Đình Vinh (SN 1986) 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Thúy Hương (SN 1982) 9 tháng tù treo cùng về tội "đánh bạc".


Oanh “Hà” (áo đen) và đồng phạm nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, đầu tháng 6.2010, Oanh gọi cho em gái là Vũ Thị Hằng, con trai Đào Thế Anh từ Hải Phòng vào TP.HCM để bàn việc làm ăn. Khi vào TP.HCM, Hằng gọi cho Lưu “phở” từ Hải Phòng vào để cùng tham gia tổ chức đánh bạc.

Cũng trong tháng 6 này, Tuấn từ Hải Phòng vào TP.HCM được Hằng cho đến ở với Lưu “phở”. Đào Thế Anh rủ Hưng vào TP.HCM xin Oanh cho ở cùng khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, Q.1.

Trần Đức Hồng từ Hải Phòng vào TP.HCM đến ở cùng phòng với Hưng và được Đào Thế Anh giới thiệu cho Tuấn “phở” tham gia tổ chức đánh bạc…

Cuối tháng 6.2010, thông qua các con bạc, Mai Huy Hiếu điện thoại cho Oanh xuống sới bạc của mình tổ chức đánh bạc. Tiền xâu Oanh phải trả cho Hiếu và Tây 5%/ván.

Sau khi biết địa điểm của sới bạc, Oanh đưa tiền cho Hằng cùng nhiều người khác xuống tổ chức đánh bạc. Tại đây, Hằng phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng khác, như: người xóc đĩa, người kiểm tiền bên chẵn, bên lẻ, người quan sát xung quanh… Tại sới bạc lúc nào cũng có 40 - 50 con bạc, có ngày lên đến 70 người.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 13.7.2010, Hằng cùng nhiều đối tượng khác từ TP.HCM xuống sới bạc ở xã Hắc Dịch (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) do Hiếu và Tây chọn địa điểm sẵn để tổ chức đánh bạc thì bị lực lượng công an bắt giữ lúc 17 giờ cùng ngày.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.