Vận chuyển thuê 3.000 viên ma túy tổng hợp lấy 20 triệu đồng tiền công

Phạm Đức
Phạm Đức
06/08/2018 10:08 GMT+7

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Mai Đình Dương khai nhận vận chuyển thuê 3.000 viên ma túy tổng hợp và 0,1 kg ma túy đá, 5 gram heroin cho 1 người Lào đưa về Việt Nam để lấy 20 triệu đồng tiền công.

Ngày 6.8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ 15 ngày 5.8, tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo bắt quả tang Mai Đình Dương (28 tuổi, trú xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đang vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp, 0,1 kg ma túy đá và 5 gram heroin.
Thời điểm bị bắt giữ, Dương đang đi nhờ trên xe ô tô mang biển số Lào UN - 8406.
Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào ở thị trấn Lạc Xao (huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) về Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) giao cho 1 người khác để lấy 20 triệu tiền công.
Vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.