Phát hiện 2 xác chết trong rẫy hoang

10/10/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Bình Phước ngày 10.10 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định danh tính 2 xác chết vừa được phát hiện.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào chiều 9.10, trong lúc đi hái măng rừng, chị Điểu Thị Vân (30 tuổi, ngụ ấp 4, xã Nghĩa Bình, H.Bù Đăng, Bình Phước) phát hiện 2 xác người chết tại một khu rẫy hoang thuộc ấp 8, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng.

Hai xác chết này nằm cách chân cầu Pantong khoảng 100 m, đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại xương khô.

Một xác chết được xác định là nam giới, mặc quần jeans, áo thun, đeo nịt da. Cạnh đó khoảng vài mét là một bộ xương người khác bị vùi dưới lớp cát, nhưng chưa xác định được giới tính.

Phước Hiệp

>> Phát hiện 5 thi thể chết cháy ở sa mạc Mỹ
>> Chết cháy giữa ruộng
>> Một phụ nữ Việt và hai con bị chết cháy ở Malaysia
>> 272 phạm nhân bị chết cháy
>> Xác chết cháy trên đồi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.