Phát hiện 6 người vượt đèo Hải Vân lúc rạng sáng để rời Đà Nẵng

27/08/2020 17:45 GMT+7

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 , 6 người cùng quê Quảng Trị từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân để về quê tìm việc.

Chiều 27.8, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết đã bàn giao 6 người vượt đèo Hải Vân cho Công an P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, lúc 3 giờ sáng cùng ngày, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dưới chân đèo Hải Vân thì phát hiện 3 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, hướng lên đèo.
Lực lượng đã ngăn chặn, làm rõ 3 tài xế là: Hồ Xuân Nhị (24 tuổi), Nguyễn Diên Hải (23 tuổi), Hoàng Công Tính (52 tuổi) đã điều khiển xe máy BS 74C1 - 250.30, 63X3 - 4932 và 74D1- 174.90, chở theo 3 người phía sau là Phan Thị Thùy An, Phan Thị Thương Thương (cùng 24 tuổi) và Lê Thị Thu Diệp (23 tuổi) (cùng ngụ xã Triệu Trung, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Cả nhóm khai nhận, là lao động phổ thông tại TP.Đà Nẵng, do dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến thất nghiệp, không có thu nhập nên bàn nhau đi xe máy, vượt đèo Hải Vân về Quảng Trị để tìm việc làm.
Tổ công tác đã bàn giao nhóm người vượt đèo Hải Vân cho Công an P.Hòa Hiệp Bắc xử phạt hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết với mức 200.000 đồng/người, đồng thời hướng dẫn những người này đăng ký nếu có nhu cầu rời Đà Nẵng.

Đầu tháng 8 cũng có 4 thợ hồ đi bộ vượt đèo Hải Vân, xin cách ly chống Covid-19 vì... thất nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.