Phát hiện con hổ nặng 250 kg sắp bị nấu cao

Phạm Đức
Phạm Đức
21/01/2021 08:53 GMT+7

Kiểm tra nhà riêng của ông Đinh Nhật Nghệ (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện tại khu nhà vệ sinh có 1 cá thể hổ nằm bất động (nghi do bị tiêm thuốc mê), nặng 250 kg.

Ngày 20.1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh và Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra, phát hiện con hổ nặng 250 kg trong nhà một hộ dân.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 19.1, từ nguồn tin báo của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra nhà riêng của ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, ngụ thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, H.Hương Sơn), phát hiện tại khu nhà vệ sinh có 1 cá thể hổ nằm bất động (nghi do bị tiêm thuốc mê), trọng lượng 250 kg.
Thời điểm này, ông Nghệ không có mặt tại nhà nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đưa con hổ về Công an H.Hương Sơn bảo quản và tiến hành điều tra. Sau đó con hổ đã chết. Đến gần 12 giờ ngày 20.1, ông Nghệ mới đến Công an H.Hương Sơn đầu thú và khai mua cá thể hổ nói trên tại tỉnh Nghệ An về nấu cao. Hiện lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ông Nghệ để tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.