Phát hiện gần 1.500 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển

05/04/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, thông tin tại hội nghị sơ kết thực hiện hiệp đồng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo giữa bảy tỉnh thành miền Trung cho biết, giai đoạn 2010 - 2012 các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.460 lượt tàu, phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển nước ta.

>> Tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam tăng cả về số lượng, mật độ

Theo Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân, trong giai đoạn này, đơn vị đã cùng chính quyền, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Định quản lý bảo vệ vùng biển từ đèo Ngang đến Cù Lao Xanh với đường bờ biển dài 750 km và diện tích hơn 293.000 km2, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa.

Kết quả, năm 2010, các lực lượng đã tổ chức nhiều lượt tàu tuần tra vùng biển, kịp thời đẩy đuổi các tàu thăm dò của Trung Quốc ở khu vực nam và tây nam Tri Tôn; phát hiện 540 tàu cá, 126 lượt máy bay, 10 tàu chiến, 6 tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.

vùng 3 hải quân - ảnh nguyễn tú
Tàu Vùng 3 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển

Ngoài ra, lực lượng phối hợp còn xua đuổi 497 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển khu vực miền Trung, bảo vệ các tàu vận tải làm nhiệm vụ và kiểm soát các cửa biển.

Năm 2011, lực lượng tổ chức tuyên truyền, đẩy đuổi 120 tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển khu vực Quảng Bình và vượt qua khu vực Tri Tôn.

Năm 2012, các lực lượng hiệp đồng phát hiện, xua đuổi 64 tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khu vực Thăng Long, Tri Tôn... Qua đó bảo vệ thành công tàu nước ta làm nhiệm vụ ở đông bắc đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị.

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân cùng lực lượng các tỉnh thành tiếp tục trao đổi, cập nhật thông tin hằng ngày để triển khai công tác bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển sẵn sàng trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> 25 năm hải chiến Trường Sa
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Nhứng kí ức Gạc Ma
>> Mùa xuân nhớ con anh hùng
>> Phản đối Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền
>> Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
>> Cần bắt giữ tàu xâm phạm chủ quyền VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.