Phó thủ tướng đi bộ kêu gọi 'uống ượu bia - không lái xe'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/05/2019 14:36 GMT+7

Sáng 12.5, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình , Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đã cùng hàng ngàn người dân đi bộ quanh Hồ Gươm kêu gọi "đã uống rượu bia, không lái xe".

Sáng 12.5, tại khu vực Hồ Gươm, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với TP.Hà Nội, tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu, bia - không lái xe".
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng hàng ngàn trí thức, văn nghệ sĩ, người dân đã tham gia sự kiện ý nghĩa này.
Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm để chuẩn bị cho sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Theo thông tin từ Ban tổ chức, có khoảng 8.000 người dân tham gia sự kiện này Ảnh Ngọc Thắng
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (giữa), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (thứ 2, bên phải), Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể (thứ 2, bên trái), Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh (ngoài cùng, bên trái) đã tới tham dự sự kiện Ảnh Ngọc Thắng
Hàng ngàn người dân mang trên tay các logo, băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi hành động "đã uống rượu bia, không lái xe" Ảnh Ngọc Thắng
ông Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, cho rằng mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn Ảnh Ngọc Thắng
Phó thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiên quyết ngăn chặn và xử phạt những người lái xe trong tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn, đồng thời cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương sửa đổi và sớm ban hành các quy định pháp luật nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy vi phạm nồng độ cồn của người lái xe; bổ sung hình thức, tăng tính răn đe của các chế tài xử phạt. Sau khi phát biểu, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn người đi bộ quanh Hồ Gươm Ảnh Ngọc Thắng
Vụ việc lái xe uống rượu bia say tông chết 2 phụ nữ (thành viên nhóm cựu học sinh PTTH Hà Nội 1991-1994) đi xe máy trong hầm Kim Liên, Hà Nội rạng sáng 1.5, và trước đó xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ lao công bị tử vong... cũng vì lái xe uống rượu say, khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Cuộc tuần hành xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm với xã hội Ảnh Ngọc Thắng
"Đã uống rượu bia, không lái xe", "Tuổi trẻ nói không với rượu bia"... là những khẩu hiệu được nhiều người dân mang theo trong sự kiện đi bộ sáng 12.5 Ảnh Ngọc Thắng
Lực lượng đoàn viên thủ đô Hà Nội cũng tham gia sự kiện Ảnh Ngọc Thắng
Nhiều bạn nhỏ cũng được cha mẹ đưa tới tham gia sự kiện ý nghĩa này Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.