Phòng dịch Covid-19: Lâm Đồng cách ly 5 người đánh bạc từ Campuchia trở về

26/03/2020 17:31 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng cách ly 5 người đi đánh bạc từ Camphuchia trở về để giám sát, theo dõi phòng chống dịch bệnh Covid-19 .

Ngày 26.3, bác sĩ Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng), cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 5 người đi đánh bạc từ Camphuchia trở về, cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đóng tại xã Ninh Gia, Đức Trọng) để giám sát cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Khu cách ly tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Ảnh: Lâm Viên

Trước đó, ngày 25.3, qua kiểm soát trên địa bàn TT.Liên Nghĩa (H.Đức Trọng), lực lượng công an nắm được ngày 13.3, chị P.T.K (38 tuổi, ngụ TT.Liên Nghĩa) cùng 4 người bạn đi ô tô qua casino New World (Campuchia) để đánh bạc. Đến ngày 23.3, cả 5 người này trở về nhà tại TT.Liên Nghĩa.

Việt Nam có 153 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi công bố 5 ca mới

Theo ông Minh, thông tin của Bộ Y tế công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 118 là một nữ nhân viên của casino Galaly ở Campuchia. Ngày 19.3, người này từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về quê An Giang và được cách ly, xét nghiệm phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua tìm hiểu, casino Galaxy và casino New World đều thuộc tỉnh Krong Bavet (Campuchia), do đó CDC Lâm Đồng thấy cần phải cách ly 5 người đi đánh bạc từ Campuchia trờ về nói trên.

Bệnh xá H32 ở TP. Đà Lạt nơi cách ly phòng dịch Covid-19

Lâm Viên

Cả 5 người đã được lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Tính đến ngày 26.3, 26 mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều âm tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.