Phú Yên: 3 ngày xảy ra 4 vụ cháy rừng trong thời tiết nắng đổ lửa

Đức Huy
Đức Huy
28/06/2019 14:11 GMT+7

Chỉ trong vòng 3 ngày, Phú Yên đã xảy ra 3 vụ cháy rừng thiệt hại hàng trăm ha rừng trồng.

Chiều 28.6, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, cho biết  từ ngày 25 - 27.6, Phú Yên xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng ở các huyện Tuy An, Tây Hòa và TX.Sông Cầu.

Chủ rừng trồng cố dập tắt một  vụ cháy rừng

Ảnh: Đức Huy

Vụ cháy rừng lớn nhất xảy ra tại khu vực núi Rọ Hươu, thuộc thôn Quang Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, H.Tây Hòa. Đây là khu vực rừng trồng của người dân 4 thôn xã này. Rừng bị cháy là rừng trồng từ 3 - 7 năm tuổi của người dân trong xã.

Xảy ra 4 vụ cháy rừng trong 3 ngày

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, đến sáng 28.6 lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt lửa hoàn toàn, nhưng hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Dọn ranh để ngăn lửa cháy sang khu vực rừng trồng khác.

Ảnh: Đức Huy

Trước đó, vào 13 giờ, chiều 26.6, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Từ Nham thuộc xã Xuân Thịnh, TX. Sông Cầu,  Phú Yên cũng xảy ra một vụ cháy rừng lớn, ước tính thiệt hại khoảng 25 ha rừng phòng hộ. Ngoài ra, có 2 vụ cháy rừng qui mô nhỏ ở H.Tuy An.

Hiện thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt làm nhiều cánh rừng khô héo nên Chi cục Kiểm lâm Phú Yên khuyến cáo chủ rừng hết sức cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.