Phú Yên: Khởi tố 4 cán bộ vì thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai

Đức Huy
Đức Huy
05/05/2021 10:40 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ TP.Tuy Hòa liên quan đến quản lý đất đai.

Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và các quyết định khởi tố bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn” xảy ra từ ngày 4.9.2017 - 22.6.2018 tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) trong quá trình quản lý đất đai của địa phương. Các quyết định trên đã được Viện KSND TP.Tuy Hòa phê chuẩn.
Các cán bộ bị khởi tố bị can, đó là Trương Văn Luận (42 tuổi, ở P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa), Trần Minh Thủ (45 tuổi, P.9, TP.Tuy Hòa), Đoàn Khánh Linh (39 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam, H.Phú Hòa) và Hà Vũ Minh (39 tuổixã Hòa Trị, H.Phú Hòa). Cả 4 bị can này bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa, cả 4 bị can khởi tố đợt này đều là nguyên là cán bộ, công chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) TP.Tuy Hòa và Phòng TN-MT TP.Tuy Hòa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã chủ quan, không thực hiện đầy đủ hết trách nhiệm được giao, không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện sai sót của cấp dưới, nên đã tham mưu cho UBND TP.Tuy Hòa ký cấp 4 giấy chứng nhận QSDĐ P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa cho vợ chồng ông Nguyễn Núp và bà Nguyễn Thị Kiển; vợ chồng ông Nguyễn Văn Hội và bà Nguyễn Thị Nhanh; bà Đoàn Thị Nhạn; bà Nguyễn Thị Thu Hà sai quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 708 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 4.6.2020, Cơ quan CSĐT TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Đức Toàn (45 P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa), nguyên Phó chủ tịch UBND P.Phú Đông và Huỳnh Minh Kỳ (40 tuổi, ở xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa), nguyên công chức địa chính – xây dựng - đô thị và môi trường thuộc UBND P.Phú Đông về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn”. Quá trình điều tra xác định Huỳnh Đức Toàn và ông Huỳnh Minh Kỳ đã làm trái công vụ, hợp thức hóa thủ tục của 4 hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.