Phút đối mặt nghi can cướp taxi, chém công an đứt gân rồi nhảy lầu tử vong

03/10/2015 16:44 GMT+7

• Hai đêm thực hiện 2 vụ cướp taxi (TNO) Như đã thông tin, lúc 18 giờ chiều 2.10, nghi can cướp taxi, cố thủ trên mái nhà khi bị vây bắt và chém trọng thương một công an tại Nam Định là Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) đã tử vong tại bệnh viện vì chấn thương quá nặng.

• Hai đêm thực hiện 2 vụ cướp taxi
(TNO) Như đã thông tin, lúc 18 giờ chiều 2.10, nghi can cướp taxi, cố thủ trên mái nhà khi bị vây bắt và chém trọng thương một công an tại Nam Định là Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) đã tử vong tại bệnh viện vì chấn thương quá nặng.

Đối tượng cướp taxi, chém công an Phan Văn Tĩnh cố thủ trên mái nhà đêm 1.10Đối tượng cướp taxi, chém công an Phan Văn Tĩnh cố thủ trên mái nhà đêm 1.10
Qua trình điều tra, công an huyện Nam Trực xác định Phan Văn Tĩnh và người tình là Nguyễn Thị Lan (20 tuổi, trú tại xóm Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã tham gia vụ cướp taxi lúc 11 giờ đêm 25.9 tại huyện Nam Trực.
Video: Phan Văn Tĩnh trong lúc cố thủ trên nóc nhà
Cướp taxi liên tục 
Tĩnh và Lan đã thuê xe taxi BKS 18A - 04815 của hãng taxi Sao Mai Group đến xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, rồi dùng dao khống chế, định cướp tài sản của lái xe Nguyễn Thế Phương. Rất may, anh Phương đã kịp chạy thoát.
Đối tượng Nguyễn Thị Lan đang bị công an huyện Nam Trực tạm giữ để phục vụ điều traNguyễn Thị Lan đang bị công an huyện Nam Trực tạm giữ để phục vụ điều tra
Lúc 23 giờ ngày 30.9, công an huyện Nam Trực vây bắt được Nguyễn Thị Lan tại nhà nghỉ Quang Vinh 1, thuộc xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực.
Chiều 3.10, thiếu tá Nguyễn Văn Trung, Phó đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH công an huyện Nam Trực, cho biết từ lời khai của Lan và các chứng cứ, cơ quan công an còn xác định Lan và Tĩnh còn là nghi phạm chính trong một vụ cướp taxi khác.
Hung khí và xi-lanh của Phan Văn Tĩnh sử dụng đêm 1.10 bị thu giữHung khí và xi-lanh của Phan Văn Tĩnh sử dụng đêm 1.10 bị thu giữ
Trước đó, lúc 21 giờ ngày 24.9, anh Trần Đắc Phi (23 tuổi), lái xe của hãng taxi Mai Linh Nam Định được một đôi nam nữ gọi xe đến đón tại phố Hàng Thao (phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định). Chở khách đến thôn Ngưu Trì (xã Nam Cường), tài xế Phi bị đôi nam nữ rút dao kề vào cổ đe dọa và cướp 1 điện thoại iPhone 5, một sạc điện thoại và hơn 500 nghìn đồng.
Sau đó, 2 tên cướp trói anh Phi, lấy giẻ nhét vào miệng, nhốt vào cốp xe taxi rồi bỏ trốn. Khám nơi Lan trú ẩn, công an thu giữ được tang vật là điện thoại iPhone và sạc của anh Phi bị cướp. 
Chém công an, chống trả quyết liệt
Cũng theo thiếu tá Nguyễn Văn Trung, nguyên nhân dẫn đến hành động bất hợp tác, chống trả đến cùng của Phan Văn Tĩnh có thể xuất phát từ việc Tĩnh có dùng ma túy.
Tang vật vụ cướp taxi đêm 24.9 do Tĩnh và Lan thực hiện - Ảnh do công an Nam Trực cung cấpTang vật vụ cướp taxi đêm 24.9 do Tĩnh và Lan thực hiện - Ảnh do công an Nam Trực cung cấp
Cụ thể, ngay khi nhập viện cấp cứu vào rạng sáng ngày 1.10, xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định xác định máu của Tĩnh dương tính với ma túy.
Theo anh Phạm Văn Thuận và mẹ anh, bà Lê Thị Lụa là chủ ngôi nhà Tĩnh leo lên mái, chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt thì trước đó, Tĩnh vào nhà và xin trốn nhờ. Tại đây, Tĩnh rút trong người ra một xi-lanh và tự bơm chất lỏng nghi là ma túy trong xi-lanh vào tay trái.
“Sau khi tiêm, thái độ của Tính thay đổi hẳn, hắn chửi bới mọi người trong nhà, thách thức lực lượng công an xã, Tĩnh ra sau nhà lấy dao rựa, trèo lên mái nhà với ý định cố thủ, chống trả lại công an”, bà Lê Thị Lụa kể.
Một chi tiết khác liên quan đến vụ việc là cơ quan công an xác định cùng với việc chống trả đến cùng, Phan Văn Tĩnh còn có ý định tự vẫn khi bị công an vây bắt.
Vị trí Phan Văn Tĩnh cố thủ, chống trả công an đêm 1.10
Lúc hơn 2 giờ sáng ngày 1.10, công an huyện Nam Trực có mặt để tiếp quản vụ việc từ công an xã Hồng Quang. Lúc này, Phan Văn Tĩnh đã trút bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, 2 tay cầm hung khí cố thủ trên mái nhà. Tuy đã dùng mọi biện pháp, Tĩnh vẫn kiên quyết không rời vị trí.
“Vừa chửi bới, Tĩnh vừa dùng dao chặt bê tông trên mái nhà rồi ném vào lực lượng công an đang thuyết phục, chửi mệt, đối tượng còn 2 lần xin nước uống rồi chửi tiếp”, thiếu tá Trung cho biết.
Dấu vết bê tông bị Phan Văn Tĩnh chặt để ném công an
Sau đó, công an huyện Nam Trực đã mời vợ chồng anh trai Tĩnh là anh Phan Văn Tiến, chị Đoàn Thị Hiền và chú họ là ông Đoàn Văn Đạt đến thuyết phục. Tuy nhiên, Phan Văn Tĩnh vẫn kiên quyết không chịu buông vũ khí đầu hàng.
Theo tường trình của công an huyện Nam Trực và những người dân chứng kiến sự việc thì Tĩnh tỏ rõ thái độ “quyết chiến” đến cùng và có ý định tự vẫn khi dặn anh trai “đằng nào cũng chỉ chết một lần, anh thay tôi chăm sóc mẹ và thỉnh thoảng cho con tôi hộp sữa” (Phan Văn Tĩnh có một con trai nhỏ 3 tuổi đang được mẹ nuôi dưỡng tại quê).
Kết quả xét nghiệm xác định Phan Văn Tĩnh dương tính với ma túyKết quả xét nghiệm xác định Phan Văn Tĩnh dương tính với ma túy
Đến 4 giờ 20 phút sáng cùng ngày, công an Nam Trực cử một tổ 5 người do thiếu tá Vũ Thành Nam, đội trưởng đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy dẫn đầu lên mái nhà thuyết phục Phan Văn Tĩnh đầu hàng.
Tại khu vực cửa tum tầng 1, Tĩnh cầm dao, cứ thấy động là vác dao chém liên tiếp. Thiếu tá Nam đi đầu, khi đẩy được cửa lao lên thì bị Tĩnh cầm dao chém thẳng vào người. Rất may, sau vài lần chém trượt, con dao rơi xuống mái.
Thấy cửa bị phá, Tĩnh lùi dần về phía sau. Khi đến giáp lan can mái thì nhảy xuống sân bê tông và bất tỉnh. Sau đó, Tĩnh được anh trai Phan Văn Tiến đưa lên xe của công an chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu.
Cùng lúc, thiếu tá Vũ Thành Nam cũng được đưa đi cấp cứu với vết thương bị chém vào tay phải. Sau chẩn đoán, thiếu tá Nam bị gãy xương, đứt gân 2 ngón tay của bàn tay phải, và được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) điều trị.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phan Văn Tĩnh là đối tượng nghiện ma túy, vừa mãn hạn tù vào tháng 1.2015 sau khi thi hành án vì tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ sau khi ra tù, Tĩnh chủ yếu cư trú tại các tỉnh phía nam. Các đây khoảng nửa tháng, Tĩnh và người tình là Nguyễn Thị Lan tìm về Nam Định nhưng không về quê ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực mà lang thang, thuê trọ ở các nhà nghỉ tại thành phố Nam Định.
Theo thông tin từ Bệnh viện Việt - Đức, chiều 1.10, các bác sỹ tại đây đã thực hiện phẫu thuật nối gân 2 ngón tay bị chém đứt cho thiếu tá Vũ Thành Nam. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng và được xác định là thành công. Đến chiều 3.10, anh Nam đã ổn định sức khỏe, đang được điều trị phục hồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.