Quảng Ngãi: Cháy tàu câu mực trong đêm mưa gió

Phạm Anh
Phạm Anh
30/01/2020 11:17 GMT+7

UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết trong đêm mưa gió 29.1, tàu cá của một ngư dân bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Sáng 30.1, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn cho biết vụ cháy tàu xảy ra khoảng 20 giờ 35 ngày 29.1 trong vùng cửa biển Sa Cần, thuộc thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông.
Vào thời điểm trên, tàu câu mực QNg 90667 TS, công suất 600CV của anh Đoàn Ngọc Nhi (30 tuổi, trú thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông) đang neo đậu tại đây bỗng cháy dữ dội.

Phải dùng thúng chai chèo ra biển và hai CS PCCC dùng vai nâng lên mới phun được nước chữa cháy tàu câu mực

Ảnh: Thanh Vũ

Nhận được tin báo, chính quyền xã Bình Đông đã huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu; liên lạc với Đội cảnh sát PCCC số 2 đóng ở Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn; Đồn biên phòng Bình Thạnh, huyện Bình Sơn; Đồn công an Dung Quất; Công an huyện Bình Sơn.

Nỗ lực chữa tàu cháy

Ảnh: Thanh Vũ

Dùng vòi chữa cháy công suất lớn phun nước thẳng đến chiếc tàu cháy

Ảnh: Thanh Vũ

Tuy nhiên, khi các lực lượng chữa cháy đến hiện trường thì trong đêm trời mưa gió, khó tiếp cận gần con tàu. Lực lượng PCCC phải đứng trên bờ dùng vòi công suất mạnh phun thẳng ra tàu đang bốc cháy. Một số người chèo thúng chai ra ngoài biển, một người phải vác vòi lên trên dùng vai, mới phun nước để chữa cháy con tàu.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 29.1, vụ cháy tàu mới được dập tắt.

Ước tính thiệt hại do vụ cháy tàu khoảng 2 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.