Quảng Ninh: Khởi tố 3 nghi phạm tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/09/2020 10:36 GMT+7

3 nghi phạm Đinh Công Hùng, Trần Văn Phúc và Hoàng Văn Chung (đều trú tại thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) vừa bị khởi tố về tội tổ chức xuất cảnh trái phép .

Ngày 24.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố đối với các nghi phạm đều trú tại thôn Thán Phún (xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), gồm: Đinh Công Hùng (35 tuổi), Trần Văn Phúc (26 tuổi) và Hoàng Văn Chung (28 tuổi) về tội tổ chức cho xuất cảnh trái phép.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 17.9, Công an TP.Móng Cái phối hợp Đồn biên phòng Bắc Sơn kiểm tra xe ô tô Kia Cerato biển số 14A - 372.84 đang lưu thông hướng QL18A vào khu vực biên giới xã Bắc Sơn, đã phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn, trong đó, Đinh Công Hùng là lái xe, chở 3 phụ nữ khác trên xe, gồm: B.T.M (59 tuổi, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái), N.T.M.T (27 tuổi, trú tại khu phố 1, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và M.T.C (20 tuổi, trú tại thôn Thum Cũ, xã Quý Sơn, H.Lục Ngạn, Bắc Giang).
Làm việc với cơ quan chức năng, Đinh Công Hùng khai được một người tên Phúc thuê chở 3 phụ nữ trên đến khu vực Trường mầm non thôn Thán Phún (xã Bắc Sơn). Tại đây, Phúc sẽ đón rồi dẫn 3 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang TP.Đông Hưng (Trung Quốc).
Từ lời khai của Hùng, Công an TP.Móng Cái đã vận động Trần Văn Phúc, Hoàng Văn Chung ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Qua điều tra của cơ quan chức năng, trong quá trình làm lái đò thuê trên sông biên giới khu vực Móng Cái, Phúc quen người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên là A Lộc. Khoảng 8 giờ ngày 17.9, A Lộc gọi điện nhờ Phúc tổ chức đưa 3 phụ nữ xuất cảnh trái phép.
Sau đó, Phúc điện thoại bàn với Hùng và Chung để tổ chức đưa 3 phụ nữ trên xuất cảnh trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.