Quảng Ninh lập chốt kiểm tra người đến từ Hải Dương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/08/2020 14:40 GMT+7

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh sẽ lập các chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Hải Dương để đo thân nhiệt, khai báo y tế ;… đồng thời sẽ cách ly 14 ngày với các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Bắt đầu từ 15 giờ ngày 18.8, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ lập các chốt kiểm soát trên QL18, tỉnh lộ 188 và các tuyến đường qua các xã, phường, thôn, bến đò ngang sông giáp ranh với tỉnh Hải Dương. 
Các chốt thực hiện kiểm tra 100% người đến Quảng Ninh từ vùng dịch; thực hiện đo thân nhiệt cũng như kiểm tra việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, lịch sử đi lại; kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông.
Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động vận tải thủy, xe buýt công cộng 2 chiều Quảng Ninh - Hải Dương; đồng thời, cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người đã từng đến TP.Hải Dương từ ngày 25.7 đến nay.
Đáng chú ý, Quảng Ninh tạm dừng các dịch vụ karaoke, vũ trường, pub, quán bar, cơ sở vật lý trị liệu, làm đẹp dịch vụ internet từ ngày 19.8.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 18.8: Thêm 7 ca mới ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam

Theo Bộ Y tế, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 6 ca bệnh Covid-19, là các bệnh nhân 867, 906, 907, 908, 950 và 963. Đây là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp này đều liên quan ổ dịch Thế giới bò tươi ở số 36 đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Báo cáo mới nhất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho thấy, đến hết ngày 17.8, Hải Dương đã xác định được 1.175 F1 của các bệnh nhân nhiễm Covid-19.
UBND TP.Hải Dương đánh giá, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Nếu không nhanh chóng khống chế, nguy cơ dịch bệnh sẽ lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.