Quảng Trị bầu chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/06/2020 06:08 GMT+7

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng qua 9.6, tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà, đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 43/48 phiếu thuận.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị là ai?

Ông Hưng 48 tuổi, quê quán xã Vĩnh Thủy (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ lâm nghiệp; từng giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT, Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đó, ngày 8.6, tại hội nghị lần thứ 30, Tỉnh ủy Quảng Trị đã bầu ông Hưng vào vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 26/44 phiếu bầu đồng ý.
Hôm qua, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quân Chính (nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 3), bầu ông Lê Đức Tiến (Giám đốc Sở GTVT, 46 tuổi, quê quán H.Gio Linh, tiến sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 47/48 phiếu thuận.
Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi ông Nguyễn Đức Chính và ông Nguyễn Quân Chính lần lượt nghỉ hưu vào tháng 2 và tháng 3, tỉnh Quảng Trị suốt nhiều tháng đã bị “khuyết” 2 chức danh chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh nên ảnh hưởng không nhỏ đến một số công tác điều hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.