Quốc hội bầu 4 Phó chủ tịch khóa XV, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ

20/07/2021 17:32 GMT+7

Chiều 20.7, sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu 4 phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Với 483/483 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 4 Phó chủ tịch Quốc hội gồm: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải, và ông Trần Quang Phương. 
Trong 4 Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV vừa được bầu, các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải đều đang là Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV, được bầu tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XV vừa qua.
Gương mặt mới - ông Trần Quang Phương, là thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Ông Trần Thanh Mẫn năm nay 59 tuổi, quê tại xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trong lý lịch, ông Mẫn có thành phần gia đình là trung nông. Ông đang là Ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Mẫn vào Đảng năm 1982, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị hệ chính quy, có trình độ B tiếng Anh.
Ông Mẫn là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa X, Ủy viên T.Ư Đảng 3 khóa (từ XI đến XIII), Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội các khóa XIII và XIV, XV.
Xuất thân là cán bộ Đoàn, ông Mẫn đã trải qua nhiều cương vị công tác tại Hậu Giang, Cần Thơ. Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khi đang là Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và được bầu là Ủy viên T.Ư tại Đại hội XI, khi là Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Từ 4.2016 - 6.2017, ông Mẫn là Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 7.2017, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vào kỳ họp 11 Quốc hội khóa XV, ông được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV.
Ông Nguyễn Khắc Định năm nay 57 tuổi, quê ở xã Hòa Bình, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; vào Đảng năm 1988, có trình độ tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Định là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII.
Ông Nguyễn Khắc Định từng trải qua nhiều cương vị công tác, từ cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, đến Trợ lý của Thủ tướng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ trước khi chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV vào năm 2016.
Tháng 10.2019, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, và chính thức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vào tháng 10.2020. Tới tháng 4.2021, ông được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ phát biểu nhậm chức

Ông Nguyễn Đức Hải năm nay 60 tuổi, quê tại xã Tam Xuân, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; vào Đảng năm 1984.
Ông Nguyễn Đức Hải có trình độ thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính - tín dụng, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng 3 khóa XI, XII, XIII; chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội 2 khóa XIII, XIV.
Trước khi công tác tại Quốc hội, ông Hải đã từng là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng. Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.
Còn ông Trần Quang Phương, 60 tuổi, là thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Phương bắt đầu công tác trong quân đội từ năm 1979 tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14 sau đó trải qua nhiều vị trí trong quân đội.
Từ 5.2019, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm thượng tướng.
Chiều nay, với 475/475 đại biểu có mặt tán thành (95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 13 Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội), Dương Thanh Bình (Trưởng ban Dân nguyện), Bùi Văn Cường (Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Vũ Hải Hà (Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại), Lê Quang Huy (Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT), Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp), Vũ Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế), Nguyễn Thị Thanh (Trưởng ban Công tác đại biểu), Hoàng Thanh Tùng (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật), Nguyễn Đắc Vinh (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóaGiáo dục), thiếu tướng Lê Tấn Tới (Thứ trưởng Bộ Công an); Nguyễn Phú Cường (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Y Thanh Hà Nie Kđăm, (Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương).

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và trình nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức tổng thư ký, chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. Các uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giữ các chức vụ nói trên tiếp tục được đề cử.

Đối với các nhân sự mới, ông Lê Tấn Tới được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; ông Nguyễn Phú Cường được giới thiệu bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; còn ông Y Thanh Hà Nie Kđăm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ngoài ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước đương nhiệm Trần Sỹ Thanh tiếp tục được đề cử bầu giữ chức vụ này. Việc bầu các chức danh nói trên sẽ được Quốc hội tiến hành trong sáng mai, 21.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.