Quốc hội khóa 13 khai mạc kỳ họp thứ 7

20/05/2014 09:28 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề cập trực diện đến hành vi hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

(TNO) Sáng nay 20.5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề cập trực diện đến hành vi hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

>> Quốc hội sẽ xem xét tình hình biển Đông
>> Tình hình biển Đông trên bàn Quốc hội
>> Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước
>> Nhiều dự án luật được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7

Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, kỳ họp Quốc hội thứ 7 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có diễn biến phức tạp.

Mặc dù kinh tế trong nước chuyển biến tích cực, tăng trưởng những tháng đầu năm ổn định, lạm phát giảm, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm…, tuy vậy, khó khăn trong sản xuất kinh doanh còn lớn và đang xuất hiện những khó khăn mới.

 


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc - Ảnh:  Ngọc Thắng

“Tình hình đó đòi hỏi có nhiều giải pháp đồng bộ, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia; đoàn kết nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển KT-XH giai đoạn 5 năm 2011- 2015”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, như xem xét thông qua 10 dự án luật; điều chỉnh chương trình nhiệm kỳ QH khóa XIII năm 2014; cho ý kiến 16 dự luật quan trọng khác. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI, thể chế hóa hiến pháp.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được tiến hành thận trọng, khách quan, được đông đảo cử tri nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả lấy phiếu là căn cứ quan trọng để các cấp xem xét tín nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, do lần đầu tiên làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên cần sửa đổi hoàn thiện.

Nguyệt Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.