Quốc hội phê chuẩn Phó chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/07/2021 22:06 GMT+7

Quốc hội khóa XV phê chuẩn Phó chủ tịch, 4 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Chiều 28.7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.
Theo đó, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.
Các Ủy viên gồm các ông: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh (từ trái qua) gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Ảnh Gia Hân

Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Hội đồng Quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.
Hội đồng Quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.
Cũng theo Hiến pháp, Hội đồng Quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.