Nga bán thêm 12 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 cho Việt Nam

21/08/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Hãng tin Interfax (Nga) ngày 20.8 cho biết Nga đã ký hợp đồng bán cho Việt Nam thêm 12 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2.

(TNO) Hãng tin Interfax (Nga) ngày 20.8 cho hay Nga đã ký hợp đồng bán cho Việt Nam thêm 12 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 với giá tổng cộng trên 600 triệu USD.

>> Sukhoi trực chiến vùng trời
>> Sukhoi Su-30MK2 cất cánh

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 có thể bay với vận tốc 2.450 km/giờ, gấp đôi vận tốc âm thanh, sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2014 và 2015 theo bản hợp đồng được ký kết hồi tuần rồi, Interfax dẫn tin từ một nguồn tin quân sự-ngoại giao (không nêu tên).

Sukhoi Su-30MK2 là máy bay chiến đấu đa chức năng, chở tên lửa và bom, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, đất liền và biển.

Sukhoi - 30MK2
Một chiếc Sukhoi Su-30MK2 của Không quân Việt Nam cất cánh bay huấn luyện - Ảnh: Đỗ Hùng - Tấn Tú 

Theo Interfax, đây là hợp đồng mua Sukhoi thứ ba của Việt Nam. Hai hợp đồng cung cấp 20 máy bay Sukhoi cho Việt Nam trước đây đã hoàn tất.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 hiện đang được biên chế trong lực lượng Không quân Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Venezuela và Uganda.

Trong năm 2012, Nga đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Mỹ) về bán vũ khí với tổng doanh thu 14 tỉ USD.

Trong các nước ở châu Á mua vũ khí của Nga, Ấn Độ là quốc gia mua nhiều nhất. Nhưng riêng trong năm 2009, Việt Nam dẫn đầu trong các hợp đồng mua vũ khí của Nga, đáng chú ý nhất là hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Kilo.

Nga sẽ chính thức bàn giao một tàu ngầm lớp Kilo thuộc dự án 636 “Warshavyanka” cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay.

Phúc Duy

>> Nga sắp thử nghiệm Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5
>> Máy bay Sukhoi đâm vào núi ở Indonesia do lỗi phi công
>> Sukhoi tiến hành bay thử nghiệm Su-35

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.