Quân chính phủ Ukraine trở lại tiền tuyến

12/08/2015 07:47 GMT+7

Lực lượng chính phủ Ukraine đã đưa vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến ở miền đông giữa lúc các vụ giao tranh với phe nổi dậy đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ký kết từ tháng 2.

Lực lượng chính phủ Ukraine đã đưa vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến ở miền đông giữa lúc các vụ giao tranh với phe nổi dậy đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ký kết từ tháng 2.

Quân chính phủ Ukraine tại miền đông - Ảnh: AFP
Hãng Bloomberg dẫn lời giới chức quân sự Ukraine cho biết pháo hạng nặng đã được điều đến một ngôi làng ở vùng Donetsk từ ngày 10.8. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov nói với AFP: “Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí và mọi phương tiện sẵn có để đánh bật cuộc tấn công của kẻ thù”. Ông Seleznyov cũng cho biết phe nổi dậy liên tục bắn tên lửa Grad trong những ngày qua.
Ở phía bên kia, một lãnh đạo phe ly khai cáo buộc quân chính phủ đã bắn 500 loạt pháo cối và rốc két vào các cứ điểm của họ kể từ chiều 10.8.
Trước đó, Kiev thông báo quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xe tăng do phe nổi dậy phát động ở làng Novolaspa, nằm giữa thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát và thành phố cảng Mariupol ở phía nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.