Sáng 4.6, TP.HCM có 11 ca nghi nhiễm Covid-19, 9 ca liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Duy Tính
Duy Tính
04/06/2021 08:30 GMT+7

Trong 11 ca nghi nhiễm Covid-19 mới có đến 9 ca liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng; 2 trường hợp cư trú tại TP.Thủ Đức đi khám bệnh được phát hiện tại Bệnh viện FV.

Sáng 4.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tính từ 18 giờ ngày 3.6 đến 6 giờ ngày 4.6, TP.HCM ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Sáng 4.6: TP.HCM thêm 11 ca Covid-19 mới, 9 ca liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Trong 11 trường hợp nghi nhiễm mới này có đến 9 trường hợp liên quan đến Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng (ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công Q.Gò Vấp, TP.HCM), 2 trường hợp cư trú tại TP.Thủ Đức đi khám bệnh và được phát hiện tại Bệnh viện FV.
9 trường hợp liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng là các ca tiếp xúc đã được cách ly trước đó, gồm: tại TP.Thủ Đức (5 ca), Q.Bình Tân (3 ca), Q.Gò Vấp (1 ca).
Chỉ tính riêng TP. Thủ Đức, trong 12 giờ qua ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới, trong đó 2 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện FV đang được điều tra, xác minh nguồn lây.
Tính từ ngày 27.5 đến nay, TP.HCM có 295 ca nhiễm mới đã bộ được Bộ Y tế công bố, và 11 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 nói trên, đang chờ Bộ Y tế công bố.

Bản tin Covid-19 ngày 3.6: Dịch bệnh tại TP.HCM vẫn nóng bỏng, tín hiệu vui từ vắc xin

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.