Sáng nay thêm 87 bệnh nhân Covid-19, Bắc Giang và Bắc Ninh 84 ca

Liên Châu
Liên Châu
29/05/2021 06:26 GMT+7

Sáng nay, 29.5, Bộ Y tế thông báo 87 ca mắc Covid-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh 84 ca. Bạc Liêu có ca bệnh liên quan ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM.

Theo thông báo sáng nay của Bộ Y tế, 87 ca ghi nhận trong nước gồm: Bắc Giang 57 ca, Bắc Ninh 27 ca, Bạc Liêu 1 ca, Gia Lai 1 ca và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) 1 ca.
Đây là các bệnh nhân Covid-19 thứ 6571 - 6657 tại Việt Nam.

Sáng 29.5: Thêm 87 ca Covid-19, 1 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Trong đó, 57 bệnh nhân tại Bắc Giang đều là những ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.
Bệnh nhân 6572 ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu là F1 của bệnh nhân 6427, liên quan đến ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM
27 ca ghi nhận tại Bắc Ninh là các F1, liên quan ổ dịch H.Thuân Thành, ổ dịch cũ, đã đươc cách ly.
Bệnh nhân 6588 là ca bệnh ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) là F1, đã được cách ly trong bệnh viện.
Bệnh nhân 6601 ghi nhận tại Gia Lai là F1 của bệnh nhân 5410, đã được cách ly.

Xuyên đêm lấy 50.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cắt chuỗi lây Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Theo Bộ Y tế, 161.445 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế theo dõi sức khỏe trong đó 123.668 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Hiện có 8 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
Từ ngày 27.4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 3.594 ca mắc Covid-19.

Gian nan cắt chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.