Sau mưa lớn, cá chết nổi đầy hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/08/2019 19:25 GMT+7

Mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, hồ điều tiết ở Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.

Chiều 31.8, UBND P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng các đơn vị tiến hành vớt xác cá sau khi xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi đầy hồ điều tiết Hòa Phú, TP.Đà Nẵng.

Cá lại chết hàng loạt ở hồ điều tiết Đà Nẵng sau cơn mưa lớn

Trước đó, người dân ở trên tuyến đường Hoàng Trung Thông, đoạn Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng phát hiện xác cá nổi trên mặt hồ điều tiết Hòa Phú.

Công nhân vớt xác cá

Ảnh: N.T

Cá chết hàng loạt ở hồ Hòa Phú

 Ảnh: N.T

Cá chết dạt vào bờ kè

 Ảnh: N.T

Theo người dân, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, trận mưa lớn xuất hiện kéo theo hiện tượng cá chết, chủ yếu là cá rô phi có kích cỡ trung bình, to bằng bàn tay.

Nhận được tin báo, UBND P.Hòa Minh cùng Phòng TN-MT Q.Liên Chiểu, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP.Đà Nẵng cho khoảng 2 công nhân dùng ghe vớt cá.

Đến chiều 31.8, công nhân đã thu gom được hàng trăm kg cá đưa đi bãi rác Khánh Sơn để chôn lấp, đồng thời phun hóa chất khử trùng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi

 Ảnh: N.T

Công nhân đưa xác cá đi chôn lấp

 Ảnh: N.T

Các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp lấy mẫu nước ở khu vực cá chết để đưa đi xét nghiệm.

Hồ điều tiết Hòa Phú là nơi tiếp nhận nước thải từ khu vực bãi rác Khánh Sơn chảy theo kênh Đa Cô và các khu dân cư khu vực Q.Liên Chiểu, trước khi đổ ra sông Phú Lộc và ra vịnh Đà Nẵng.

Trước đó, tình trạng cá chết hàng loạt cũng đã xảy ra ở các hồ điều tiết ở TP.Đà Nẵng, như: Trung Nghĩa, Vĩnh Trung, Thạc Gián; các kênh: Phú Lộc, Khe Cạn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.