‘Siêu lừa’ chạy việc ngành công an, xin biển số đẹp

Mai Trâm
Mai Trâm
09/08/2018 18:34 GMT+7

Phước 'nổ' mình có khả năng xin biển số đẹp, 'chạy việc' vào ngành công an, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Chiều 9.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Phước (36 tuổi, ngụ xã Tân Thới, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Công an H.Phong Điền tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Thanh Đ. (36 tuổi, ngụ PAn Khánh, Q.Ninh Kiều) tố cáo Phước có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo, Phước “nổ” có quan hệ rộng, có thể xin được BS 65A - 139.79 cho anh Đ. với giá 5.000 USD (tương đương 113 triệu đồng). Phước nói anh Đ đưa trước 60 triệu để lo “thủ tục”. Sau đó, anh Đ. phát hiện biển số xe trên đã có người sử dụng nên đòi lại tiền nhưng Phước nhiều lần lánh mặt.
Tại cơ quan Công an, ngoài việc thừa nhận hành vi của mình, Phước còn khai nhận vào năm 2014, đã chiếm đoạt của chị Đặng Thị Thu H. (ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) số tiền 150 triệu đồng, bằng thủ đoạn hứa hẹn xin cho chị H. vào ngành Công an.
Bị can Nguyễn Bá Phước Ảnh: Công an cung cấp
Cũng trong năm 2014, Phước lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn L. (ngụ xã Nhơn Ái, H.Phong Điền) số tiền 30 triệu đồng với lời hứa xin cho con ông L. đi nghĩa vụ công an.
Ngoài ra, Phước khai nhận một số vụ lừa đảo khác trên địa bàn các quận, huyện của TP.Cần Thơ với thủ đoạn tương tự.
Hiện Công an H.Phong Điền đang tiếp tục xác minh để làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.