Sự cố vỡ bờ kè Q.8, TP.HCM: Yêu cầu đảm bảo đời sống người dân

Trần Tiến
Trần Tiến
30/09/2019 15:19 GMT+7

Sáng 30.9, Đoàn công tác UBND TP.HCM gồm nhiều đơn vị xuống khu vực đường Mễ Cốc (P.15, Q.8) - nơi xảy ra sự cố vỡ bờ kè để khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Dẫn đầu đoàn, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đến hiện trường vỡ bờ kè Q.8, chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo đời sống người dân trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Ngoài ra, ông Hoan cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do sự cố vỡ bờ kè.

Vỡ bờ kè ở quận 8, cả đêm dân nơm nớp vì nước đổ về như lũ

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng và trưa 30.9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tích cực dùng bao cát đắp bờ kè tạm, chuẩn bị đón đợt triều cường sẽ diễn ra vào chiều nay (30.9).
Lực lượng chức năng cũng có mặt tại đây để điều tiết giao thông cũng như hỗ trợ người dân khi cần thiết.
UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan cùng đoàn công tác đến nơi xảy ra sự cố vỡ bờ kè tại Q.8

Ảnh: Trần Tiến

bờ kè

Công tác khắc phục sự cố dự kiến hoàn thành trước 18 giờ ngày 30.9

Ảnh: Trần Tiến

Ngập lụt kinh hoàng vì vỡ bờ kè ở quận 8 chiều 29.9

Ông Trần Phát Tân, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Q.8, cho biết công tác khắc phục sự cố đang được triển khai và sẽ hoàn thành trong ngày.

“Đứng trước vấn đề tường bê tông bị ngã, đơn vị thi công sẽ đắp bao cát tại 4 vị trí giữa tường mới và tường cũ để hạn chế thủy triều tràn vào khu dân cư. Việc khắc phục dự kiến sẽ hoàn thành trước 18 giờ. Phương án dự phòng sẽ có máy bơm để bơm nước ra ngoài”, ông Tân nói.

BỜ KÈ

Người dân tấn cát vào bao kè trước cửa nhà đề phòng triều cường dâng cao tràn vào nhà

Ảnh: Trần Tiến

Ông Võ Văn Hoan cho biết đây là tuyến kênh của TP.HCM và lãnh đạo TP cũng tập trung đầu tư để có tuyến kênh đẹp và vững chắc. Trả lời về nguyên nhân gây vỡ bờ kè, ông Hoan nói: “Việc những cửa xả hiện chưa hoàn thành khiến áp lực lên bờ kè cũ rất lớn. Đặc biệt, trong những đợt thủy triều lớn đang ở mức báo động 3 khiến bờ kè cũ bị vỡ. Cũng rất hoan nghênh địa phương có sự phản ứng kịp thời cũng như người dân chung tay khắc phục sự cố”.
Ông Hoan cũng cho biết đến thời điểm hiện tại sự cố đã được khắc phục cơ bản. “Chúng tôi cũng có phương án trong trường hợp thủy triều lên sẽ có hướng xử lý cụ thể. Về lâu dài, TP.HCM có rất nhiều kênh rạch, do đó mỗi kênh sẽ có phương án riêng để xử lý”, ông Hoan nói thêm.
VÕ VĂN HOAN

Ông Võ Văn Hoan cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên người dân nơi xảy ra sự cố

Ảnh: Trần Tiến

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 29.9, triều cường trên đường Mễ Cốc, đoạn khu vực cầu Kênh Ngang số 3 (P.15, Q.8) có dấu hiệu dâng cao. Đến hơn 16 giờ ngày 29.9, bất ngờ một đoạn bờ kè dài bị đổ sập khiến nước từ Kênh Lò Gốm ồ ạt chảy vào. Sự cố vỡ bờ kè khiến toàn bộ khu vực gần cầu Kênh Ngang số 3 bị ngập nghiêm trọng.

Sau sự cố vỡ bờ kè, hàng trăm dân quân tự vệ của nhiều phường trên địa bàn Q.8 (TP.HCM) trắng đêm triển khai công tác gia cố, đắp bờ kè khắc phục sự cố, đảm bảo ứng phó đợt triều cường trong ngày 30.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.