Tai nạn giao thông ở Quảng Bình: Thêm nạn nhân tử vong

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
26/07/2020 15:47 GMT+7

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Bình tăng lên 13 người.

Tính đến chiều 26.7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Quảng Bình, hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Tại hiện trường, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường và tử thi.
Thông tin từ cơ quan chức năng H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay, có 9 người tử nạn tại chỗ

Những nghi vấn trong vụ lật xe họp lớp khiến 15 người chết tại Quảng Bình

Những người bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, chữa trị. Tin từ bệnh viện này cho hay, bệnh viện tiếp nhận 28 nạn nhân, trong đó 4 người bị tử vong. Như vậy, đến thời điểm này có 13 người đi xe du lịch bị lật đã tử nạn.
Hiện nhiều người bị thương nặng đang được cấp cứu tại về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Chuyến họp lớp kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân vụ lật xe ở Quảng Bình

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Sở Y tế Quảng Bình đã điều động 3 xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Bố Trạch, 1 xe của Bệnh viện đa khoa Đồng Hới, 1 xe của Bệnh viện đa khoa Minh Hóa, 2 xe của Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình, 1 xe của Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cùng phối hợp với lực lượng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tổ chức cứu người.

Thảm khốc vụ lật xe chở nhóm bạn đi họp lớp ở Quảng Bình

Hiện trường vụ lật xe

Ảnh: C.T.V

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 hôm nay 26.7, xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở Quảng Bình. Thời điểm đó, xe ô tô mang biển số 73B-009.25 lưu thông hướng bắc - nam trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây, đoạn gần khu vực cầu Trạ Ang (cách trung tâm TT.Phong Nha khoảng 10 km, thuộc H.Bố Trạch, Quảng Bình) thì bị lật. Những người đi trên xe là cựu học sinh của một trường THPT tại Đồng Hới, có độ tuổi trên 40 và tổ chức đi tham quan dã ngoại tại khu vực Phong Nha.

Hàng trăm người Quảng Bình hiến máu cứu nạn nhân vụ lật xe họp lớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.