Tai nạn trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương: Tài xế taxi bị xe container kéo lê, tử vong tại chỗ

20/03/2021 15:10 GMT+7

Một tài xế đang đứng bên hông xe taxi dừng trên làn dừng khẩn cấp thì bất ngờ bị xe đầu kéo container kéo theo rơ moóc va chạm, kéo lê trên đường cao tốc gần 100 m, tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương xảy ra lúc rạng sáng 20.3 khi xe container kéo lê một tài xế taxi gần 100 m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tự đổ xăng trên cao tốc, tài xế taxi bị xe container kéo lê 100 mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 20.3, xe đầu kéo BS 65C - 060.97 do tài xế L.T.B (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển, kéo theo rơ moóc BS 65R - 000.12, lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ Tiền Giang về TP.HCM.
Khi đến đoạn Km39 + 500, thuộc địa bàn ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An) xe đầu kéo container bất ngờ va chạm vào hông xe taxi BS 50LD - 064.34 đang dừng trên làn đường dừng khẩn cấp.
Sau cú va chạm, tài xế xe taxi bị phần rơ moóc cuốn vào gầm, và kéo lê gần 100 m, tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, phần hông trái xe taxi bị móp,  gương chiếu hậu bên trái cũng bị gãy. Nắp bình xăng xe taxi đã được mở từ trước, phía dưới đường ngay vị trí xe taxi đậu có 1 bình xăng đã mở nắp.
Nhận tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã có mặt, phối hợp cùng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 8, Cục CSGT) cùng Công an TP.Tân An tiến hành điều tiết giao thong, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhận định ban đầu, có thể tài xế xe taxi đang đổ xăng vào bình xe phía bên trái thì gặp nạn, tử vong tại chỗ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.