Tài xế chở 15.300 bao thuốc lá lậu lao xe vào lực lượng công an

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
24/01/2018 15:22 GMT+7

Khi lực lượng tuần tra ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành mà còn lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi tăng tốc bỏ chạy.

Sáng 24.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang tạm giữ 15.300 bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu nhập lậu để tiếp tục điều tra xử lý.
Trước đó, tối 23.1, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL19 thì phát hiện ô tô bán tải BS 52C - 322.57 lưu thông theo hướng từ Gia Lai về H.Tây Sơn (Bình Định) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Khi lực lượng tuần tra ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành, điều khiển xe lao vào lực lượng làm nhiệm vụ và tăng tốc bỏ chạy.
Lực lượng tuần tra phối hợp với Công an H.Tây Sơn tổ chức truy tìm. Được sự giúp đỡ của người dân, đến 22 giờ ngày 23.1, lực lượng tuần tra đã phát hiện xe và số thuốc lá nói trên được ngụy trang tại khu rừng bạch đàn thuộc thôn Phú Lạc, xã Bình Thành (H.Tây Sơn).
Tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tàng trữ pháo, súng, đạn hơi để bán trong dịp Tết

Chiều 23.1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp với Công an P.Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn) tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Trần Ngọc Trung (ở KV.5, P.Trần Quang Diệu) tàng trữ nhiều loại pháo và nguyên liệu dùng để làm pháo.

Qua thống kê có 16 kg pháo nổ, 5,5 kg pháo hoa, 1 khẩu súng hơi, 2 kg nguyên liệu dùng để sản xuất pháo (gồm phôi pháo, thuốc pháo và dây cháy chậm), 2 kg đạn súng hơi và 6 kg thiết bị dùng để lắp ráp súng hơi.

Ông Trung khai nhận toàn bộ tang vật nói trên do con trai ông là Trần Thành Tiến liên hệ mua trên mạng để bán trong dịp Tết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.