Tạm giữ hàng chục nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc vận chuyển bằng đường không

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/02/2020 17:12 GMT+7

Hàng chục nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vận chuyển bằng đường không từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vân Đồn vừa bị lực lượng Hải quan Quảng Ninh tạm giữ.

Ngày 10.2, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra 2 vụ vận chuyển tổng cộng 23.900 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đeo khẩu trang hay rửa tay phòng virus corona hiệu quả hơn | Bác sĩ FV giải đáp

Trước đó, vào ngày 6.2, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả phát hiện bà Nguyễn Thị Loan (41 tuổi, thường trú tại huyện Cô Tô, Quảng Ninh) mang theo 12.500 chiếc khẩu trang y tế; ông Lê Viết Chính (50 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mang theo 11.400 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) đến sân bay Vân Đồn.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Loan và ông Chính khai nhận, đã thu gom số khẩu trang trên tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi vận chuyển đến Vân Đồn và tìm cách đem ra khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Cũng theo Cục Hải quan Quảng Ninh, từ ngày 1 - 10.2, đơn vị đã làm thủ tục cho 3 lô hàng dụng cụ y tế xuất khẩu, với 1,5 triệu chiếc khẩu trang qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, gồm các lô hàng cho Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh (875.000 chiếc khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo y tế), Công ty Bắc Việt - Móng Cái (125.000 chiếc khẩu trang) và Công ty Express (500.000 chiếc khẩu trang).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.