TAND Bình Dương tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử cựu Bí thư Bến Cát

Đỗ Trường
Đỗ Trường
18/11/2019 16:12 GMT+7

Sáng 18.11, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục tuyên hoãn phiên toà xét xử cựu Bí thư TX.Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh do vắng nhiều người liên quan và kết quả dịch thuật uỷ thác tư pháp.

Ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX.Bến Cát, Bình Dương đang bị xét xử về hành vi vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí cùng với các bị cáo khác.
Theo đó, phiên toà tiếp tục bị hoãn khi thiếu vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh, vợ ông Khanh (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) và phía bị hại là đại diện ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.
Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh cũng đề nghị hoãn chờ đến khi có kết quả dịch thuật bản uỷ thác tư pháp mới tiến hành xét xử.
Theo các luật sư, bản uỷ thác tư pháp chính là bản lời khai của bà Nguyễn Hiệp Hảo (43 tuổi, đang định cư tại Mỹ).
Bản uỷ thác tư pháp này do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhờ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) lấy lời khai của bà Hảo tại Mỹ, liên quan đến vụ án.

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh tại phiên tòa

Ảnh: Đỗ Trường

Bà Hảo là người cùng với bà Hồ Thị Hiệp (mẹ bà Hảo, đã chết) đã mua hơn 23,5 ha đất tại xã An Tây (TX.Bến Cát, Bình Dương) để mở Công ty gỗ An Tây và gỗ Mỹ Hiệp.
Sau khi dùng diện tích đất nêu trên thế chấp vay ngân hàng, cả hai công ty làm ăn thua lỗ, không trả được nợ dẫn đến việc ngân hàng đưa vào danh sách nợ xấu và cho bên vay tự xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, dưới sự giám sát của ngân hàng.
Trong quá trình xử lý tài sản, ông Khanh đã mua trên 18 ha đất để cho vợ và em ông Khanh đứng tên.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra xác định vụ mua bán đã gây thất thoát cho Nhà nước trên 35,4 tỉ đồng.
Ngoài ông Khanh, các bị cáo: Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, cựu Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn); Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, ngụ TP.HCM, Phó phòng trung tâm xử lý nợ, Ngân hàng BIDV) cũng bị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Các bị cáo: Lê Hoài Linh (37 tuổi, ngụ Bình Dương, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TX.Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ Bình Dương, cán bộ VPĐKĐĐ TX.Bến Cát), Nguyễn Minh Tâm (42 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên Phó chủ tịch UBND xã An Tây, TX.Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, ngụ Bình Dương, cán bộ địa chính xã An Tây) cùng bị truy tố về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.