Tăng cường công tác cấp cứu

14/09/2015 07:00 GMT+7

Bác sĩ Đặng Thành Khẩn, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.Hà Nội), cho biết theo chuẩn quốc tế, cứ 15.000 dân cần có 1 xe cấp cứu với lái xe và cơ số thuốc, thiết bị, bác sĩ, điều dưỡng.

Bác sĩ Đặng Thành Khẩn, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.Hà Nội), cho biết theo chuẩn quốc tế, cứ 15.000 dân cần có 1 xe cấp cứu với lái xe và cơ số thuốc, thiết bị, bác sĩ, điều dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay toàn TP.Hà Nội mới có 120 xe, mỗi ngày có 14 kíp cấp cứu trực 24/24 tại 5 trạm để thực hiện cấp cứu trước viện và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện (BV).

Theo chuẩn quốc tế, cứ 15.000 dân cần có 1 xe cấp cứu với lái xe và cơ số thuốc, thiết bị, bác sĩ, điều dưỡng - Ảnh: Lê Nam
Lực lượng này rất mỏng so với hơn 6 triệu dân tại Hà Nội. Do đó, mặc dù Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đáp ứng hơn 30.000 yêu cầu cấp cứu mỗi năm nhưng số này ước mới chỉ chiếm khoảng 12 - 15% so với số cấp cứu thực tế. Hà Nội đang có đề án phát triển cấp cứu trước BV - sẽ xây dựng hai BV cấp cứu và tăng thêm trạm cấp cứu vệ tinh tại các huyện, thị xã, thị trấn: Đông Anh, Mai Linh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín.
Tại TP.HCM, bác sĩ Võ Quang Huy - Phó giám đốc điều hành Trung tâm cấp cứu 115 cho biết sắp tới trung tâm sẽ đầu tư thêm 5 xe cấp cứu, các phương tiện; trung tâm đang phối hợp với các đơn vị khác như: công an phường, cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát 113, CSGT... để hỗ trợ xử lý những tình huống cần thiết trong cấp cứu.
Theo ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ VN, hội chữ thập đỏ của nhiều tỉnh thành cũng đã thành lập các đội sơ cấp cứu giúp xử trí sớm các nạn nhân chấn thương, tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.