Tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi

26/02/2019 08:32 GMT+7

Phòng chống dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ đang được Bộ NN-PTNT, các tỉnh thành tập trung triển khai.

[VIDEO] Bệnh dịch tả heo Châu Phi nguy hiểm có lây sang người không?
Ngày 25.2, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND H.Yên Định (Thanh Hóa), cho biết huyện này đã quyết định công bố dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn, đồng thời triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch.
Trước đó, ổ dịch xảy ra tại trang trại của gia đình ông Lê Văn Thanh (tại thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, H.Yên Định) và ngày 24.2 các cơ quan chức năng đã khai biện pháp phòng chống dịch, tiêu hủy 226 con heo tại trang trại.
Để tăng cường công tác phòng chống dịch, UBND H.Yên Định đã thành lập 2 tổ cơ động, 8 chốt kiểm dịch túc trực 24/24 giờ để nghiêm cấm, ngăn chặn người dân đưa heo ra vào vùng dịch, đồng thời phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo quy định...
Trong chiều 25.2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác của Bộ đã về kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý, phòng chống dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Thanh Hóa.
* Sáng 25.2, Sở NN-PTNT TP.HCM đã chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Ông Huỳnh Tấn Phát, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và thú y TP, thông tin, từ ngày 3.8.2018 - 17.2.2019 trên thế giới đã phát hiện bệnh dịch tả heo châu Phi tại 19 quốc gia.
Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết, trong trường hợp TP xuất hiện dịch bệnh tả heo châu Phi thì theo quy định sẽ hỗ trợ 38.000 đồng/kg heo bị tiêu hủy; đồng thời cũng tập trung triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.