Tây Ninh: Một gia đình nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Giang Phương
Giang Phương
17/06/2021 19:18 GMT+7

4 người trong một gia đình đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Tây Ninh bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân (H.Châu Thành, Tây Ninh) phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 17.6, thượng tá Ninh Hồng Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị này đã kịp thời ngăn chặn 4 người trong một gia đình (gồm 2 nam, 2 nữ) khi đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Cùng ngày, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt số 13, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân. Đến khoảng 11 giờ, trong khi đang tuần tra tại khu vực gần cột mốc 152 (thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Long, H.Châu Thành), các chiến sĩ phát hiện 4 người đang đi trong ruộng mía giáp biên giới, tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tiến hành ngăn chặn và bắt giữ, 4 người khai nhận trong cùng một gia đình tên Lê Hồng Định (58 tuổi), Dương Thị Ngheo (61 tuổi), Lê Thị Châu (39 tuổi) và Lê Thanh Lùng (37 tuổi, cùng ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, H.Châu Thành, Tây Ninh).

Gỡ phong tỏa khu dân cư có cậu bé 2 tuổi mắc Covid-19 ở Tây Ninh

Trước đó, tháng 3.2020, cả gia đình xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lao động tự do kiếm sống. Tuy nhiên, thời gian này, do dịch bệnh bùng phát mạnh, không thể đi làm thuê nên cả gia đình tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Sau khi điều tra xác minh nhân thân, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời bàn giao cả 4 người nhập cảnh trái phép cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch H.Châu Thành đưa đi cách ly theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.