Tây Ninh: Xử phạt người không đeo khẩu trang, tạm dừng nhiều dịch vụ

Giang Phương
Giang Phương
04/05/2021 21:09 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 5.5, Tây Ninh tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, massage, xông hơi.

Ngày 4.5, UBND tỉnh Tây Ninh chính thức thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, massage, xông hơi từ 0 giờ ngày 5.5.

Covid-19 do vi khuẩn gây ra, WHO cấm giải phẫu tử thi: đúng hay sai?

Đồng thời, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, nhất là những người đi từ vùng dịch trở về địa phương.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng; thực hiện xử phạt hành chính đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các lực lượng đảm bảo chốt chặn 24/24 tuyến biên giới

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Mặt khác, các đơn vị, tổ chức hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức phải có sự thẩm định của ngành y tế...; Giảm quy mô, tiết giảm thời gian và bảo đảm chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách,…) đối với các nghi lễ tôn giáo.
Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhập cảnh trái phép, tổ chức người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không hợp tác trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Sáng 5.5: Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.996 bệnh nhân Covid-19

Tạm dừng giải quyết kết thúc cách ly tập trung

Thực hiện thông báo của Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.5, Tây Ninh tạm dừng giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính).

Tạm ngưng giải quyết thủ tục cách ly

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Việc tạm dừng do thời gian gần đây có 1 số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với SASR-CoV-2, làm lây lan dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.