Tham vấn dự thảo hồ sơ gia nhập công ước xóa bỏ lao động cưỡng bức

03/12/2019 07:34 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo hồ sơ trình gia nhập Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày 2.12, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo hồ sơ trình gia nhập Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết việc gia nhập công ước này là rất cần thiết và có ý nghĩa trên các mặt chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội. Công ước 105 ràng buộc các quốc gia thành viên cam kết cấm lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc dưới hình thức biện pháp trừng phạt, kỷ luật đối với người lao động khi bất đồng chính kiến, đình công; phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo...
Ra đời năm 1957, tính đến tháng 9.2019, Công ước 105 có 173 quốc gia thành viên. Ông Bình cho biết sau khi tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, hồ sơ trình gia nhập sẽ được Bộ Tư pháp thẩm định; Bộ Ngoại giao thẩm tra trước khi trình Quốc hội xem xét vào tháng 5.2020.
Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cả nước có gần 49 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó gần 17 triệu người làm việc ở thành thị. Về cơ cấu giới, lao động nữ khoảng 22,3 triệu người (chiếm 45,6%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.