Thắng kiện sau 22 năm

18/04/2015 08:05 GMT+7

Chiều 17.4, TAND TP.HCM tuyên án vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại do bị giam xe oan giữa hai nguyên đơn là ông Đặng Đạo, Võ Văn Vinh và bị đơn là Công an TP.HCM, Công ty xuất nhập khẩu Vikamex (gọi tắt là Vikamex). Đây là vụ án kéo dài 22 năm, qua hơn 10 lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.

Chiều 17.4, TAND TP.HCM tuyên án vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại do bị giam xe oan giữa hai nguyên đơn là ông Đặng Đạo, Võ Văn Vinh và bị đơn là Công an TP.HCM, Công ty xuất nhập khẩu Vikamex (gọi tắt là Vikamex). Đây là vụ án kéo dài 22 năm, qua hơn 10 lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.
HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai nguyên đơn và bị đơn là Công an TP.HCM, phía công an sẽ bồi thường 250 triệu đồng/người do có lỗi trong việc giam giữ xe của hai nguyên đơn. Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc đồng bị đơn Vikamex bồi thường hai nguyên đơn mỗi người 128 triệu đồng. Tòa nhận định, thời điểm giao xe cho các nguyên đơn, phương tiện dù có hao mòn nhưng vẫn còn nổ máy và hoạt động nên tòa chỉ chấp nhận phần yêu cầu thiệt hại do mất thu nhập trong thời gian xe bị giam giữ.
Tháng 2.1992, ông Đạo đại diện cho 10 chủ xe tải ký hợp đồng vận chuyển gỗ từ Campuchia về TP.HCM cho Vikamex. Trong một chuyến chở gỗ, có người đã giả mạo chữ ký của cán bộ Vikamex điều bán 3 xe gỗ rồi bỏ trốn. Sau đó, Vikamex cho rằng ông Đạo chiếm đoạt tài sản nên đề nghị Công an TP.HCM can thiệp, tạm giữ xe của ông Đạo và ông Vinh (không lập biên bản) tại trụ sở của Vikamex. Sau 19 tháng tạm giữ xe và điều tra không có kết quả, Công an TP.HCM đình chỉ vụ án, trả xe lại cho các khổ chủ.
Nhận hai chiếc xe trong tình trạng bị hư hỏng nặng, hai ông cho rằng Vikamex và cơ quan chức năng giữ xe trái phép gây thiệt hại nên kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại số tiền mất thu nhập và hư hỏng xe hơn 1 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.