Thanh Hóa: Bắt 11 nghi phạm gây náo loạn đường phố, phóng dao khiến 1 người chết

15/09/2021 16:01 GMT+7

Nghi phạm Nguyễn Tùng Dương (ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) và đồng bọn đã dùng xe máy, vỏ chai thủy tinh, dao phóng truy sát một nhóm thanh niên khiến 1 người chết và gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Thanh Hóa .

Ngày 15.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đêm 13 và ngày 14.9, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức truy bắt được 11 nghi phạm gây ra vụ truy sát làm 1 người chết và làm náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
Trong đó, Nguyễn Tùng Dương (17 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, và 10 nghi phạm khác là đồng bọn của Dương cũng đã bị bắt để phân loại điều tra về hành vi giết người, hoặc gây rối trật tự công cộng.

Nghi phạm Nguyễn Tùng Dương (bìa phải) khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 13.9 (thời gian TP.Thanh Hóa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tùng Dương cùng 10 nghi phạm khác mang theo vỏ chai thủy tinh, dao phóng đi trên xe máy truy đuổi để đánh nhóm của N.Đ.A (24 tuổi, ngụ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa).
Nhóm của Dương bắt đầu truy đuổi nhóm của A. từ khu vực đường Hạc Thành (thuộc P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa) kéo dài đến khu vực cầu Hạc (P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa), khoảng hơn 1 km. Trong quá trình đuổi đánh, nhóm của Dương liên tục hô hào, la hét và dùng vỏ chai thủy tinh, dao phóng ném, phóng về phía nhóm của A.
Khi đến khu vực gần cầu Hạc, Dương đã dùng dao phóng dài khoảng 50 cm, phóng thẳng vào đầu A., khiến nạn nhân bị dao găm vào đầu, gục tại chỗ.
Dương và đồng bọn sau khi gây án đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân A. mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng và vào vị trí hiểm nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Vụ án xảy ra trong thời gian TP.Thanh Hóa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các nghi phạm gây án có hành vi rất manh động, kéo dài trên nhiều tuyến đường khiến người dân hoang mang, lo lắng.
Ngay trong đêm xảy ra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy bắt các nghi phạm. Đến trưa 14.9, Dương cùng đồng bọn đã bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.