Thành phố Hải Dương yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Lê Tân
Lê Tân
11/01/2021 15:13 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tạm dừng các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

UBND TP.Hải Dương vừa ban hành công văn thực hiện một số nhiệm vụ trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 dịp tết Tân Sửu 2021.
Theo đó, UBND TP.Hải Dương yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn; theo dõi nghiêm ngặt các trường hợp đang cách ly tập trung, hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà, từ nước ngoài về quê ăn tết.
Các phường, xã, cơ quan ở TP.Hải Dương thường xuyên phun khử trùng, diệt khuẩn tại nơi công cộng, điểm tập trung đông người.
Đáng chú ý, UBND TP.Hải Dương yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại khu vực cách ly, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, bến xe, ga tàu, phương tiện giao thông công cộng, bộ phận "một cửa" ở các cơ quan hành chính.
Cơ quan chức năng và người dân tạm dừng các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.
Phòng y tế, trung tâm y tế thành phố và trạm y tế các phường, xã tổ chức trực 24/24 giờ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch, báo cáo kết quả xử lý vi phạm theo ngày về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hải Dương.
Vào tháng 7.2020, TP.Hải Dương chính là điểm nóng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vì xuất hiện hàng loạt ca bệnh liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.