Tháo dỡ hàng quán tạm lấn chiếm đất vàng cầu Rồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/07/2019 17:00 GMT+7

Ngày 24.7, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tổ chức tháo dỡ dãy hàng quán tạm xây dựng không phép, lấn chiếm đất vàng cầu Rồng, nhằm trả lại cảnh quan khu vực.

Trước đó UBND TP.Đà Nẵng và UBND Q.Sơn Trà chỉ đạo tổng rà soát các công trình nhà hàng, quán tạm xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất vàng, đất trống vô chủ để kinh doanh.

Phá dỡ hàng loạt quán nhậu lấn chiếm "đất vàng" cầu Rồng ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, các hàng quán tạm khu vực ven biển Đà Nẵng, ven sông Hàn mọc lên tự phát, không xây dựng hệ thống xử lý nước thải nên vô tư xả thải ra hệ thống thoát nước chung, gây vỡ quy hoạch. Tại P.An Hải Tây, khu vực cầu Rồng có 9 quán tạm xây dựng không phép, tận dụng đất trống ở vị trí đắc địa, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Đưa xe đến chở các vật dụng của hàng quán tạm

Ảnh: Nguyễn Tú

Hầu hết hàng quán tạm đều dựng từ các trụ sắt, mái tôn hoặc mái che di động

Ảnh: Nguyễn Tú

Trong ngày 24.7, lực lượng Q.Sơn Trà tháo dỡ dứt điểm dãy hàng quán tạm này

Ảnh: Nguyễn Tú

Dãy hàng quán tồn tại trái phép lấn chiếm đất vàng

Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, đại diện Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q.Sơn Trà, cho biết đơn vị cùng UBND P.An Hải Tây cố gắng giải quyết dứt điểm 9 hàng quán tạm trong hôm nay 24.7, nhằm trả lại cảnh quan, môi trường thông thoáng tại khu vực cầu Rồng.

Sau khi tháo dỡ hàng quán tạm lấn chiếm đất vàng, UBND Q.Sơn Trà tiếp tục chỉ đạo P.An Hải Tây làm việc với các đơn vị liên quan tiến hành dọn vệ sinh, rào tôn sạch sẽ, nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.