Thêm 18 ca mắc Covid-19, 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhiễm bệnh

14/08/2020 18:14 GMT+7

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , tới 18 giờ ngày 14.8, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca bệnh Covid-19 , trong đó có 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được cách ly.

Theo đó, trong số 18 ca bệnh mới, có 17 ca liên quan tới Đà Nẵng (15 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Nam) và 1 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được cách ly tại TP.HCM. 

Bản tin Covid-19 ngày 14.8: Một ngày 24 ca bệnh, phát hiện người Trung Quốc vượt biên dương tính

Cụ thể, bệnh nhân 912 tại TP.HCM là nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 27.7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam. Từ 27 - 29.7, bệnh nhân đi ô tô vào TP.HCM.
Ngày 30.7, bệnh nhân được phát hiện, đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Q.7, kết quả đều âm tính. Ngày 1.8, bệnh nhân chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3.8 và 6.8, kết quả đều âm tính.
Ngày 12.8, lấy mẫu lần 3, kết quả có 1/8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.
Các ca bệnh từ 913 - 927 tại Đà Nẵng gồm 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người chăm sóc, 2 ca là F1, 9 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại Q.Hải Châu (đang tiếp tục điều tra dịch tễ).
Ca bệnh 928 tại Quảng Nam là nam, 5 tuổi, là F1 (là cháu nội) bệnh nhân 796. Ca bệnh 929 tại Quảng Nam là nữ, 57 tuổi, là F1 (vợ) bệnh nhân 796.
Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 14.8, Việt Nam, có tổng cộng 929 ca mắc Covid-19, trong đó 328 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 461 ca.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 14.8: Những hiểm nguy từ ‘mầm bệnh’ nhập cảnh trái phép

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 172.093 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 5.222 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 25.799 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 141.072 người.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày hôm nay, đã có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm 10 bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (là các bệnh nhân: 556, 636, 637, 646, 664, 613, 628, 642, 667, 687); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu là các bệnh nhân: 375, 404.
Hiện tại, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 50 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 91 ca. Cả nước đã ghi nhận 21 ca tử vong; 437 ca được chữa khỏi. 

Đà Nẵng phát hiện gia đình có 5 người mắc Covid-19 nhờ xét nghiệm gộp

Hỗ trợ Hải Dương xét nghiệm Covid-19

Ngày 14.8, Bộ Y tế có công điện giao Trường  đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương thực hiện xét nghiệm Covid-19.
Hải Dương hiện đang mở rộng điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp đi về từ TP.Đà Nẵng, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các ca liên quan đến dịch tại đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương.
Hải Dương đã có 4 ca mắc Covid19, trong đó có 1 ca là bệnh nhân 867 (phát hiện tại Hà Nội nhưng quê quán, làm việc và lịch trình chủ yếu ở Hải Dương); 3 ca mắc Covid-19 ở địa phương này, đều là những người làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi (địa chỉ số 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương) nơi bệnh nhân 867 làm việc.

Lịch trình của 3 bệnh nhân Covid-19 là đồng nghiệp tại nhà hàng ở Hải Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.