Thêm 2 khách sạn tại Hà Nội bị phong tỏa vì khách nhiễm Covid-19

09/03/2020 12:01 GMT+7

Ngoài Metropole , còn 2 khách sạn nữa tại khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bị phong tỏa vì có khách nhiễm Covid-19 .

Trao đổi với Thanh Niên lúc 11 giờ 10 phút sáng nay, 9.3, ông Đinh Hồng Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết quận này có 3 khách sạn phải phong tỏa để xử lý dịch tễ, liên quan đến những khách trọ vừa được phát hiện dương tính với Covid-19 gần đây.

Khách sạn siêu sang Metropole hoạt động trở lại, bị cách ly 1 phần vì Covid-19

Các vị khách này đều ở trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 N.H.N và bệnh nhân số 21 N.Q.T. Trên chuyến bay này, đã có tổng số 11 khách được xác định dương tính. 
Đó là khách sạn Golden Silk Boutique, địa chỉ tại số 109 - 111 Hàng Gai và khách sạn Conifer, tại số 9 Lý Đạo Thành.

Cổng vào khách sạn Golden Sillk tại Hàng Gai đã bị rào lại

Ảnh Lê Quân

Khách sạn Golden Silk liên quan đến 1 du khách bị phát hiện dương tính ở Huế, còn khách sạn Conifer liên quan đến 1 du khách dương tính tại Quảng Ninh.
Khách sạn Metropole liên quan đến 2 khách cũng được phát hiện dương tính tại Quảng Ninh. 
Về nguyên tắc, các vị khách và nhân viên khách sạn sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày, cho đến lúc có thể yên tâm về việc không nhiễm dịch Covid-19.

Khu vực quận Hoàn Kiếm đã có 3 khách sạn phải phong tỏa vì Covid-19

Ảnh Lê Quân

“Chúng tôi đã bắt đầu điều tra dịch tễ từ tối qua, nhưng hiện nay vẫn chưa xác định hết được số lượng khách và nhân viên đang ở trong các khách sạn trên. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra và sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khu vực”, ông Phong nói.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 31 nhiễm Covid-19, là người Anh trên chuyến bay VN0054

Chuyến bay VN0054 có 217 người bao gồm 201 khách và 16 người phi hành đoàn. Trong số này,  có 149 hành khách nước ngoài, 136 trong số đó là người Anh và Bắc Ailen.
Trong số khách nước ngoài còn ở Việt Nam, hiện có 28 người đang tạm trú tại Hà Nội, 40 người ở Quảng Nam, 10 người ở Hải Phòng, 10 người ở Quảng Ninh, còn 28 người chưa xác minh được nơi ở.
Trong số 28 người ở Hà Nội, 15 người ở quận Hoàn Kiếm, 13 người ở quận Đống Đa.
Trong 48 người Việt, có 20 hành khách người Hà Nội, trong đó, quận Đống Đa có 2 người, quận Hoàn Kiếm  2 người, quận Ba Đình 5 người (gồm cả bệnh nhân N.H.N, ca mắc Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam và là ca bệnh đầu tiên tại Hà Nội), quận Hai Bà Trưng 3 người, quận Long Biên 4 người, quận Cầu Giấy 2 người, quận Tây Hồ 1 người và huyện Hoài Đức 1 người.
Theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hà Nội vào sáng qua, 8.3, hiện còn 25 khách khoang phổ thông chưa xác định được quá trình di chuyển.
Chính quyền TP.Hà Nội cam kết sẽ công khai minh bạch toàn bộ thông tin để người dân cùng vào cuộc chống dịch, để "thắng được trận này".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.