Thêm 20 bệnh nhân Covid-19, Đà Nẵng thêm 11 ca, Hải Dương thêm 1 ca

15/08/2020 19:10 GMT+7

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), tới 18 giờ chiều nay, 15.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 950 ca.

Theo đó, trong số 20 ca bệnh Covid-19 mới (từ bệnh nhân 931 - 950) có 4 ca bệnh ghi nhận tại Quảng Nam, 11 ca bệnh ghi nhận tại Đà Nẵng, 1 ca bệnh tại Hải Dương và 4 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 15.8: Thêm 20 ca mắc mới ở Hải Dương, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam

Cụ thể, các bệnh nhân từ 931 - 933 có độ tuổi từ 14 - 66, trú tại TP.Hội An, Quảng Nam. Các bệnh nhân này được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc P.Minh An, TP.Hội An và xác định dương tính với virus gây bệnh Covid-19.
Một ca bệnh khác tại Quảng Nam là bệnh nhân nữ, 35 tuổi, trú tại TP.Hội An. Bệnh nhân là con bệnh nhân 774 và là mẹ bệnh nhân 842.
Các bệnh nhân từ 935 - 945 là bệnh nhân ghi nhận tại Đà Nẵng. Trong đó, các bệnh nhân 935 và 935 là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; bệnh nhân 937 - 939 là người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Các bệnh nhân 940 - 943 là các bệnh nhân tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân 944 là nữ, 37 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Còn bệnh nhân 945 là nam, 19 tuổi, trú tại H.Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 15.8: Tình người ở “điểm nóng” Covid-19

Các bệnh nhân từ 946 - 949 là các bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Các bệnh nhân này từ đảo Guam (Mỹ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4.8, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A, Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Bệnh nhân 950 là nam, 15 tuổi, trú tại TP.Hải Dương, là người tiếp xúc với bệnh nhân 906.
Tính đến hiện tại, Việt Nam, có tổng cộng 950 ca mắc Covid-19, trong đó 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 477 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 115.858 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 4.182 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 25.952 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 85.724 người.  

Bản tin Covid-19 ngày 15.8: "Sẽ không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa"

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, trong ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 2 ca tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong tại Việt Nam lên 23 ca. Trong khi đó, thêm 10 bệnh nhân tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Hiện đã có 447 bệnh nhân được chữa khỏi. Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 50 ca âm tính lần 1 và 91 ca âm tính 2 lần trở lên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.