Thừa Thiên - Huế: Nhiều thủy điện cấp tập xả lũ

Đình Toàn
Đình Toàn
17/10/2020 17:06 GMT+7

Theo ghi nhận của Thanh Niên , đến 15 giờ ngày 17.10, các tuyến đường lớn nội thành TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ngập sâu gần 1 m. Tại các vùng thấp trũng như Hương Điền, Hương Thủy... lũ đã dâng từ 0,5 - 1 m.

Thủy điện cấp tập xả lũ

Theo số liệu của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, lúc 7 giờ sáng nay (17.10), mực nước trên sông Hương trên báo động 2 là 0,74 m, sông Bồ ở mức 0,5 m (mức báo động 3).

Hơn 4 tỉ khối nước chưa rút, Huế lại hứng chịu đợt lũ dữ mới

Đáng chú ý, các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn đang xả lũ. Theo đó, thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ, lượng nước đến hồ 952 m3/s, đang thực hiện xả 952 m3/s về phía hạ lưu. Với hồ chứa thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương, dù lưu lượng nước đến hồ 670 m3/s nhưng lưu lượng xả về về hạ du lại lớn gần gấp đôi, lên đến 1.198 m3/s. Chưa kể, hồ chứa Tả Trạch (dung tích khoảng 500 triệu m3 nước) lưu lượng đến hồ 544 m3/s nhưng cũng xả về hạ du 313 m3/s.
Theo giải thích của các chủ hồ, đây là giải pháp bảo vệ an toàn hồ đập, đưa nước hồ về mức an toàn để đón lũ.

Nhiều vùng quê ở Thừa Thiên - Huế ngập sâu trở lại

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Nhiều tuyến đường lớn ở nội thành Huế ngập sâu gần 1 m

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến 15 giờ ngày 17.10, các tuyến đường lớn nội thành Huế đã ngập sâu gần 1 m.
Tại các vùng thấp trũng như Hương Điền, Hương Thủy... lũ cũng đã dâng từ 0,5 đến 1 m. Lũ chồng lũ cũng xuất hiện ở nhiều địa bàn Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng An… của H.Quảng Điền và vùng ven sông Ô Lâu (H.Phong Điền), ven sông Bồ (TX.Hương Trà).
Lực lượng công an và giao thông đã khẩn trương rào chắn, bố trí lực lượng hạn chế người dân và phương tiện lưu thông. 
Theo dự báo, đợt mưa lũ lớn lần này kéo dài đến ngày 21.10. Lũ lớn lại tiếp tục bao vây xứ Huế càng khiến người dân thêm khốn đốn. 

Miền Trung mưa trắng trời, lũ các sông liên tục dâng cao

Đường Phan Chu Trinh (TP.Huế) ngập sâu (Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 17.10)

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Nhà cửa ở TP.Huế vừa dọn lụt xong hôm trước, nay nước ngập trở lại

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Sóng cao, nước biển dâng tàn phá quán xá ở biển Cảnh Dương, Bình An, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đ.T

"Lũ rác" trên sông Như Ý ngày 17.10

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ô tô trở lại chỗ tránh trú lũ, nơi chỉ vài ngày trước khu vực này cũng được "sử dụng" để đậu đỗ xe

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Nước lũ dâng tứ phía, ghe thuyền trở lại đường phố

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

 

Người dân xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế chạy đua với nước biển dâng để cứu tài sản

Ảnh: Đ.T

Tại TP.Huế, phần nhiều các tuyến phố chỉ có xe cứu hộ và ghe thuyền di chuyển

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.