Thuê ô tô tự lái đem sang Campuchia cầm cố lấy tiền tiêu xài

27/07/2016 13:06 GMT+7

Ngoài 3 ô tô lừa đảo tại Cần Thơ, Út còn thuê 6 ô tô khác rồi đem qua Campuchia cầm cố để lấy gần 1 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 27.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự ( PC45), Công an TP.Cần Thơ cho biết, nơi đây đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ hành vi lừa đảo bằng hình thức thuê ô tô tự lái sau đó đem cầm cố tại Campuchia và các tỉnh giáp ranh biên giới của Trần Văn Út ( 27 tuổi), ngụ ấp 7, X.Phương Thịnh, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Chiếc xe Innova được PC45 Công an TP.CầnThơ thu hồi Mai Trâm
Theo Cơ quan điều tra, trong thời gian gần đây, PC45 nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về hành vi của Út. Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 24.6, trinh sát PC45 đã tiến bắt khẩn cấp Út khi đang lẩn trốn tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Quá trình điều tra, Út khai nhận từ tháng 1 đến tháng 5.2016, Út đã thuê 3 ô tô trên địa bàn TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, sau đó đem đi cầm cố  tại các huyện giáp biên giới để lấy gần 500 triệu đồng tiêu xài.
Riêng ô tô hiệu Innova loại 7 chỗ biển số 65A - 03928 (Út thuê của anh Tăng Thành Thái Long, ngụ tại đường Mậu Thân, P. An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ với giá 650.000 đồng/ngày, thời hạn thuê 10 ngày), thì được Út chạy đến Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhờ người dẫn qua tỉnh Tà Keo (Campuchia) để cầm xe lấy 8.500 USD.
Ngoài ra,  Út còn khai nhận, từ tháng 10.2015 đến tháng 4.2016, bằng thủ đoạn trên, Út đã  thuê 6 ô tô khác rồi đem qua Campuachia cầm cố  để lấy gần 1 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.